Mở lại cửa từng bị bịt kín của di tích nhà hát độc đáo nhất triều Nguyễn

Các ô cửa từng bị bịt kín, làm thay đổi hiện trạng của di tích Nhà hát Minh Khiêm đường trong lăng vua Tự Đức ở Huế đã được mở lại, trả về hình dáng như trước khi hạ giải trùng tu.

Mở lại các ô cửa bị bịt kín của di tích nhà hát cung đình độc đáo nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Cánh cửa lớn ở khu vực sân khấu từng bị bịt kín, nay được mở lại như trước khi công trình di tích Minh Khiêm đường được hạ giải trùng tu - Ảnh: THƯỜNG XUÂN

Ngày 14-8, ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty CP Tu bổ di tích Huế, cho biết đã cho lắp lại các ô cửa từng bị bịt kín ở di tích Nhà hát Minh Khiêm đường - nhà hát cung đình cổ còn lại và là công trình nhà hát duy nhất được xây dựng bên trong một khu lăng vua triều Nguyễn.

Tại chái phía đông nhà hát, một số chi tiết từng bị thay đổi so với hiện trạng trước khi hạ giải đang được đơn vị thi công điều chỉnh.

Trước khi hạ giải, khu vực này có 5 ô cửa, gồm 2 cửa lớn, 2 cửa nhỏ ở hai bên và 1 cửa ở chính giữa. Trong quá trình trùng tu, 2 cửa lớn bị dùng vách ván gỗ bịt kín, trong khi 2 ô cửa nhỏ phía ngoài bị thu hẹp kích thước.

Hiện 2 ô cửa lớn đã được mở lại và lắp các bộ cánh cửa bằng gỗ lim. Hai ô cửa nhỏ hai bên cũng được điều chỉnh, trả lại hình dáng và kích thước như trước khi tu bổ.

Đại diện Ban Quản lý dự án di tích Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) cho biết chủ đầu tư cũng yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa một số chi tiết trang trí trên trần gỗ bên trong nhà hát.

Cụ thể các họa tiết vẽ hình sao, mặt trăng, mặt trời trên trần được yêu cầu điều chỉnh theo tư liệu và hiện trạng trước thời điểm hạ giải.

Đến nay công tác tu bổ, tôn tạo di tích Minh Khiêm đường đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng theo giá trị hợp đồng.

Ông Hành cũng cho biết các hạng mục khác trong dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành thi công toàn bộ các hạng mục vào cuối năm nay.

Mở lại các ô cửa bị bịt kín của di tích nhà hát cung đình độc đáo nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Bên trong di tích Nhà hát Minh Khiêm đường - nhà hát cung đình độc đáo nhất Việt Nam. Lúc này hai cánh cửa lớn ở khu vực sân khấu biểu diễn của nhà hát đã bị bịt kín lại, ảnh chụp vào tháng 4-2026 - Ảnh: NHẬT LINH

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức (phần còn lại) được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khởi công ngày 17-4-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2027, với tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng.

Trước đó vào giữa tháng 4, việc trùng tu lăng vua Tự Đức gây nhiều ý kiến tranh luận khi một số chi tiết tại Minh Khiêm đường được cho là chưa làm đúng hiện trạng di tích trước thời điểm hạ giải. Đặc biệt là 2 ô cửa lớn ở khu vực được cho là sân khấu biểu diễn của nhà hát đã bị bịt kín lại, không còn như cũ.

Sau khi Tuổi Trẻ phản ánh, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức các cuộc họp tham vấn chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đã yêu cầu Ban Quản lý dự án di tích Huế và đơn vị thi công rà soát, điều chỉnh những hạng mục chưa phù hợp, trả lại nguyên gốc công trình.

Mở lại cửa từng bị bịt kín của di tích nhà hát độc đáo nhất triều Nguyễn - Ảnh 4.Dùng gỗ ghép bịt cửa di tích nhà hát cung đình độc đáo nhất Việt Nam, tại sao?

Ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty CP Tu bổ di tích Huế - đơn vị thi công trùng tu Minh Khiêm đường (nhà hát cung đình độc đáo nhất Việt Nam), đã lý giải về lý do vì sao dùng vách ván gỗ ghép bịt hai cánh cửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Bảo tồn di sản

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất