22/12/2025 14:34 GMT+7

Mô hình trồng lúa hữu cơ liên kết phát triển mạnh ở miền Tây

Mô hình trồng lúa hữu cơ gắn với chuỗi liên kết, hỗ trợ đầu tư giống lúa, phân bón, kỹ thuật canh tác và tiêu thụ sản phẩm đang được nhiều doanh nghiệp ở miền Tây triển khai, thu hút rất nhiều nông dân tham gia.

lúa hữu cơ - Ảnh 1.

Mô hình trồng lúa hữu cơ tại TP Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Chiều 22-12, ông Ngô Thái Chân - giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - cho biết thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân trồng lúa hữu cơ. Không chỉ đầu tư hỗ trợ giống lúa, phân bón, quy trình canh tác… những doanh nghiệp này còn bao tiêu sản phẩm với diện tích hàng chục ngàn ha, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho nông dân miền Tây.

"Đặc biệt khi đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thắp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai thí điểm, càng có nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết với nông dân, rất đáng ghi nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, tạo chuỗi liên kết bền vững, hiệu quả", ông Chân nói.

Ông Trầm Du - tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp gạo hữu cơ TD Sóc Trăng cho biết, hiện có rất nhiều nông dân các xã thuộc TP Cần Thơ như Hồ Đắc Kiện, An Ninh, Trần Đề, Liêu Tú, Thạnh Thới An, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị… tham gia liên kết trồng lúa hữu cơ với công ty, diện tích trên 1.000ha.

Ông Du cho biết để sản phẩm đạt yêu cầu an toàn, kiểm soát chất lượng từ đồng ruộng đến cửa hàng, công ty đứng ra xây dựng chuỗi liên kết gắn bó với bà con nông dân.

"Mô hình này khép kín, từ hỗ trợ giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác cho đến hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi từ ngân hàng và bao tiêu sản phẩm, nên thu hút nhiều nông dân tham gia. Sắp tới công ty sẽ đầu tư nhà máy xay xát gạo, coi như khép kín 100%. Gạo sản xuất theo quy trình canh tác hữu cơ nên khách hàng ưa chuộng", ông Du thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, một nông dân ở xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ cho biết đã tham gia chuỗi liên kết trồng lúa hữu cơ với Công ty Nông nghiệp gạo hữu cơ TD Sóc Trăng được 5 vụ.

Theo ông Hiếu, khi canh tác lúa theo quy trình hữu cơ, không chỉ giảm chi phí, năng suất cao mà còn bán được giá.

"Lợi nhuận so với làm lúa thường chênh lệch nhau khoảng 40%. Do công ty bao tiêu nên cuối vụ, tôi không còn sợ bị thương lái ép giá. Lúa hữu cơ lúc nào cũng bán cao hơn lúa thường khoảng 2.000 đồng/kg. Tôi và nhiều bà con tiếp tục liên kết với công ty để sản xuất lúa hữu cơ", ông Hiếu nói thêm.

 Mô hình trồng lúa hữu cơ liên kết phát triển ở miển Tây - Ảnh 3.“Làm mới” lúa Tài nguyên Vĩnh Lợi theo hướng sạch, hữu cơ

Lúa Tài nguyên - giống lúa mùa đặc trưng của Bạc Liêu sẽ được “làm mới” theo hướng sạch, hữu cơ, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất