
Tôm nuôi theo mô hình lớn nhanh hơn, lợi nhuận tăng cao hơn cách nuôi xả thải truyền thống khoảng 20% - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày 8-10, ông Quách Văn Ấn - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau - cho biết sau 2 năm nghiên cứu và đưa vào thực hiện, tỉnh Cà Mau có khoảng 100ha nuôi tôm công nghiệp theo mô hình nước tuần hoàn khép kín sử dụng cá phi và rong để xử lý nước, nước thải từ ao nuôi tôm công nghiệp được lọc tự nhiên và cấp lại ao, không xả thải ra môi trường.
"Theo thống kê, tỉ lệ tôm sống đạt khoảng 80%, năng suất khoảng 45 tấn/ha/vụ, mật độ nuôi khoảng 200 con/m².
Từ 100ha ban đầu, Cà Mau sẽ mở rộng lên 1.500ha, trong đó De Heus triển khai 1.000ha và Minh Phú 500ha, hướng tới chứng nhận quốc tế ASC, BAP để phục vụ xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản", ông Ấn thông tin.

Mô hình nuôi tôm tuần hoàn không xả thải sử dụng diện tích ao lắng, ao xử lý nước thải nhiều hơn diện tích ao nuôi - Ảnh: THANH HUYỀN
Từ nhiều năm nay, người nuôi tôm công nghiệp luôn đối mặt với nỗi lo ô nhiễm nguồn nước. Dù đầu tư ao lắng, ao xử lý, nhưng việc thay nước thường xuyên khiến chi phí tăng cao, môi trường dễ bị tác động.
Không ít vụ tôm chết hàng loạt đã xảy ra ở khu vực xung quanh các hộ nuôi công nghiệp do nguồn nước bị ô nhiễm.
Từ thực tế đó, tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công ty De Heus, Tập đoàn Minh Phú và các nhà khoa học xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải, ứng dụng công nghệ RAS-IMTA.
Đây là hệ thống nuôi tuần hoàn khép kín, tận dụng hệ sinh thái tự nhiên để xử lý nước, giảm thay nước và đảm bảo an toàn sinh học.

Sử dụng nhiều diện tích để trồng rong, nuôi cá phi cho các loài này tái tạo môi trường, trước khi cấp nước tuần hoàn trở lại ao nuôi - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Ngô Văn Lai - ấp Cái Nước, xã Phú Tân, có 8ha thực hiện theo mô hình nuôi này - cho biết nuôi theo mô hình tuần hoàn không thay nước thì con cá phi sẽ xử lý cặn bã trong ao tôm bơm ra, sau đó nước được chảy đến các ao có trồng rong, rong giúp xử lý nước trong lại, rồi mình cấp tiếp tục vào ao nuôi.
"Cách nuôi này giúp mình giảm 50% nhân công, tiền điện, tiền hóa chất xử lý và tôm khỏe, năng suất tăng, mau lớn hơn, lợi nhuận cao hơn gần 20%.
Điều đặc biệt nhất là người dân xung quanh cũng mừng vì không bị ảnh hưởng bởi nước thải từ ao tôm công nghiệp của mình như trước đây", ông Lai nói.

Ông Ngô Văn Lai, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau (bìa trái), vui vì vừa làm giàu nhưng lại không ảnh hưởng đến bà con nuôi tôm xung quanh - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Nguyễn Văn Nguyện - cán bộ khuyến nông xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau - cho biết mô hình này giúp người nuôi không xả thải ra môi trường xung quanh. Các hộ dân xung quanh ủng hộ rất cao vì không còn mùi hôi, không ô nhiễm nguồn nước.
"Cán bộ như chúng tôi cũng nhàn hơn vì không phải đi xử lý khiếu nại tố cáo, xử phạt vì người nuôi tôm công nghiệp lén xả chất thải ra môi trường. Chúng tôi hay nói vui đây là mô hình "một người nuôi cả xóm vui" - ông Nguyện nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận