
Lực lượng Công an Quảng Trị hỗ trợ di dời người dân, tài sản của 150 hộ dân ở thị trấn Lao Bảo đến nơi an toàn - Ảnh: Công an Quảng Trị
Sáng 13-6, nhiều nơi ở miền Trung chìm trong mưa lũ dị thường giữa mùa hè.
Quảng Bình: 2 người mất tích do mưa lũ dị thường
Ngày 13-6, UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 chị em bị nước lũ cuốn trôi mất tích.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, 3 người phụ nữ trú tại thôn 3, xã Tân Hóa rủ nhau đi soi ếch.
Khi đang đi, họ không may bị nước lũ cuốn, 1 người kịp vào bờ an toàn, 2 người còn lại bị nước cuốn mất tích.
Chính quyền địa phương cho biết 2 nạn nhân mất tích là chị em ruột. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm dọc các nhánh suối và khu vực nghi ngờ nạn nhân bị cuốn trôi.
Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương, tuy nhiên do mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết nên gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền và người dân ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang đi tìm 2 nạn nhân mất tích do lũ cuốn - Ảnh: Q.N.
Từ đêm 12-6, lũ trên các sông tại Quảng Bình dâng cao nhanh, đặc biệt là sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy. Tại xã An Thủy (huyện Lệ Thủy), nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu từ 20-30cm, nước bắt đầu tràn vào các ngõ xóm. Mưa chưa có dấu hiệu giảm, người dân phải theo dõi liên tục các bản tin thời tiết để chủ động ứng phó.
Ông Ngô Mậu Tình (trú tại xã An Thủy) cho biết đây là tình huống khá bất thường, hầu hết các đường, ngõ đã bị ngập. Tháng 6 hiếm khi có lụt như thế này nên bà con rất lo.

Sông Long Đại ở thượng nguồn sát biên giới Việt - Lào thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, nước cuồn cuộn dâng sau những trận mưa lớn đêm 12-6 - Ảnh: NGUYỄN VĂN TRÁNG
Sáng cùng ngày, UBND xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) cho biết tại km115+700 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trong sáng nay đã xảy ra sạt lở núi gây tắc đường qua đoạn này.
Chính quyền địa phương đã ra cảnh báo khẩn để người dân tránh di chuyển qua đoạn đường này. Đến 10h sáng, mưa lớn tại nhiều khu vực ở Quảng Bình vẫn tiếp tục với cường độ cao. Dự kiến đến chiều cùng ngày nước từ thượng nguồn dồn về sẽ khiến một số vùng dân cư ngập lũ.
Quảng Trị mưa to, 2.000 hộ dân bị ngập
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như đập thủy điện La Tó 573,4mm, Cửa Việt 444,8mm, Tà Long 484,4mm…

Lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn do mưa lũ dị thường giữa mùa hè - Ảnh: C.A.
Tại nhiều xã vùng đồng bằng các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, nước đã ngập đường liên thôn từ 0,5 - 1m khiến giao thông chia cắt. Tương tự, 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa cũng bị chia cắt khi các cầu tràn bị ngập sâu. Có khoảng 2.000 nhà dân bị ngập đến 1m, chủ yếu ở huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.
Ngoài ra còn có 18.337ha lúa bị ngập úng. Sáng nay, tại km195 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị sạt lở, không thể lưu thông. Tổ công tác Xà Đưng, Trạm biên phòng Tà Rùng (Đồn biên phòng Hướng Lập) phối hợp cùng lực lượng quân sự, Công an xã Hướng Việt cảnh báo người dân không đi lên khu vực đèo Sa Mù đang bị sạt lở.
Còn tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), từ 19h đêm 12-6 đến sáng nay, địa bàn có mừa vừa đến mưa to, làm cho mực nước sông Sê Pôn dâng cao gây ngập lụt tại một số chốt quản lý biên giới và địa bàn khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo.

Biên phòng Lao Bảo hỗ trợ di dời tài sản người dân lên cao - Ảnh: PHAN VĨNH
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với địa phương và công an, dân quân di dời được 143 hộ với 465 nhân khẩu, 160 con bò, 55 con heo, 120 con dê, hàng hóa và các vật dụng thiết yếu đến vị trí an toàn.
Hiên tại mưa đang rất to, đơn vị bố trí khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại địa bàn và các vị trí xung yếu để tiếp tục hỗ trợ người dân khi cần thiết.
Huế mưa ngập tơi bời nhiều nơi, di dời 138 người dân đến nơi an toàn
Tại TP Huế sáng 13-6 vẫn còn mưa to đến rất to, nhiều nơi bị ngập sâu trong nước.
Tại thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), nước dâng cao hơn 40cm nhấn chìm những tuyến đường liên xã của thôn. Nước lũ dâng cao khiến người dân phải chèo xuồng để đi lại.

Người dân thôn Xuân Tùy (huyện Quảng Điền, TP Huế) chèo ghe đi lại do nước lũ dâng cao các tuyến đường - Ảnh: TUẤN HIỆP
Anh Nguyễn Hiệp (trú thôn Xuân Tùy) cho biết tuy nơi đây là vùng thấp trũng nhưng cảnh nước lũ dâng lên giữa mùa hè thì anh cùng dân làng chưa gặp bao giờ.
"Thật khó tin là giữa mùa hè trời lại đổ mưa dai dẳng, gây mưa lũ như lần này. Thương nhất bà con trồng lúa ở thôn, vừa mới gieo trồng vụ hè thu chưa được bao lâu thì nước ngập trắng đồng, hư hại hết", anh Hiệp nói.

Phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, TP Huế ngập trong nước lũ sáng 13-6 - Ảnh: LONG NHẬT
Còn ở làng cổ Phước Tích (phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền), nước dâng cao ngập lụt gần như toàn bộ ngôi làng. Để đi lại mua thức ăn chống lũ, người dân đã phải chèo xuồng, thuyền hơi để đi lại.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế, trong sáng 13-6 lũ trên sông Hương đang lên mức trên báo động 2. Sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truồi đạt đỉnh ở mức cao.

Đập Đá trên sông Hương ở quận Thuận Hóa, TP Huế nước tràn lên đường, chính quyền địa phương đã cắm bảng cấm đường - Ảnh: NHẬT LINH
Trước tình hình trên, TP Huế đã tiến hành di dời 138 người dân đang sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.
Mưa lớn còn gây ngập hơn 25.000ha lúa và rau màu trên địa bàn thành phố.

Người dân ở làng cổ Phước Tích chèo xuồng hơi để đi lại mua thức ăn chống lũ - Ảnh: LONG NHẬT

Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở Huế ngập nước. Trong ảnh: nước ngập ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, TP Huế - Ảnh: GXDS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận