30/01/2022 12:44 GMT+7

Miền đông nước Mỹ ngập trong 'bão bom tuyết'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Khu vực đông bắc nước Mỹ đang bị bao vây bởi trận bão mùa đông dữ dội, với tuyết rơi dày tới hơn 60cm tại một số nơi.

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 1.

Nhân viên khách sạn XV Beacon dọn tuyết trong trận bão Nor’easter ở TP Boston, bang Massachusetts, Mỹ ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-1 (giờ Mỹ), nhiều nơi ở miền đông nước Mỹ chứng kiến tuyết rơi mù mịt cùng gió lớn, khi một trong những trận bão mùa đông mạ+nh nhất trong nhiều năm khiến giao thông hỗn loạn và mất điện trên khu vực có khoảng 70 triệu người sinh sống.

Theo Hãng AFP, các thành phố lớn như New York và Boston đang bị ảnh hưởng nặng do trận bão tuyết này. Ngày 29-1, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) xác nhận trận bão tuyết này đã mạnh lên thành "bom bão tuyết" (bomb cyclone) - hiện tượng thời tiết cực đoan khi áp suất khí quyển giảm nhanh.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang New York và bang Massachusetts đã ghi nhận tuyết dày tới 61 cm vào đầu giờ tối 29-1, với hơn 95.000 ngôi nhà ở bang Massachusetts bị mất điện.

Bão tuyết tấn công khu vực đông bắc nước Mỹ - Video: Global News

Thời tiết lạnh giá ảnh hưởng đến tận bang Florida ở phía đông nam nước Mỹ.

Tại Boston, tình trạng khẩn cấp do tuyết đã được ban bố. Trên Twitter, ngày 29-1, thị trưởng Michelle Wu của TP này đã nhắc nhở người dân "hãy tránh xa các con đường nếu có thể".

"Đây sẽ là trận bão tuyết lịch sử. Chính sức mạnh của gió và lượng tuyết đã khiến trận bão tuyết này trở nên đặc biệt nguy hiểm" - Ủy viên Hội đồng TP Boston Ruthzee Louijeune nói với Hãng tin Reuters.

Một số bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó. Trận bão này hình thành ở Đại Tây Dương, ngoài khơi các bang North Carolina và South Carolina, và theo dự báo sẽ tiếp tục có nhiều tuyết rơi vào sáng 30-1 khi bão di chuyển về phía bắc đến bang Maine.

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 3.

Người đi bộ và phương tiện giao thông băng qua lớp tuyết dày ở quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 4.

Mọi người tham gia một trận đánh bóng tuyết tại Công viên Quảng trường Washington trong trận bão Nor'easter ở Manhattan, TP New York, Mỹ ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 5.

Một người dân dọn tuyết trên xe trong trận bão Nor'easter ở Brooklyn, TP New York, Mỹ ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 6.

Những con vịt bơi trong ao trong trận bão tuyết lớn ở Stony Brook, New York, Mỹ ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 7.

Một trạm dừng xe buýt tại Quảng trường Harvard ở TP Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 8.

Nhà ga E tại Sân bay quốc tế Logan ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ gần như vắng tanh trong trận bão tuyết Nor'easter hôm 29-1 - Ảnh: REUTERS

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 9.

Một cặp vợ chồng đi dạo cùng chó cưng trên đường phủ đầy tuyết ở Ocean City, bang Maryland hôm 29-1 - Ảnh: AP

Miền đông nước Mỹ ngập trong bão bom tuyết - Ảnh 10.

Tòa nhà Chrysler (trung tâm) và nhiều toà nhà khác ở TP New York, Mỹ bị phủ tuyết ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Bão mùa đông ở Mỹ: Hơn 4.000 chuyến bay bị hủy, thị trưởng ra ngoài trời nhắc dân Bão mùa đông ở Mỹ: Hơn 4.000 chuyến bay bị hủy, thị trưởng ra ngoài trời nhắc dân

TTO - Các hãng hàng không đã hủy hàng ngàn chuyến bay ra ở Mỹ trong ngày 29-1 trong bối cảnh bão mùa đông mang theo gió mạnh và tuyết dày bắt đầu tấn công các thành phố lớn ở bờ Đông nước này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên