19/08/2021 07:57 GMT+7

Miền Bắc mưa rào và dông, miền Trung nắng nóng kéo dài

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong hôm nay (19-8) và ngày mai ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông. Riêng khu vực miền núi có mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 150mm.

Miền Bắc mưa rào và dông, miền Trung nắng nóng kéo dài - Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến sáng 20-8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to vào đêm và sáng sớm - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 18-8, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (lượng mưa đo được từ 17h ngày 18-8 đến 1h ngày 19-8) như: Lương Sơn (Hòa Bình) 69,2mm; Tân Lạc (Hòa Bình) 56,3mm; Phổ Yên (Thái Nguyên) 61,8mm, Xín Mần (Hà Giang) 57,2mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 77,9mm, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 84,4mm, Quế Phong (Nghệ An) 81,6mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 78,6mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc đang dịch chuyển dần xuống khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên từ hôm nay (19-8) đến sáng mai (20-8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông.

Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào đêm và sáng với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. 

Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến sáng 20-8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to vào đêm và sáng sớm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngày 18-8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (19-8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25-8.

TP.HCM mưa đêm kèm dông gió mạnh, vì sao? TP.HCM mưa đêm kèm dông gió mạnh, vì sao?

TTO - Hai ngày gần đây tại TP.HCM xuất hiện mưa đêm kèm dông gió mạnh. Cơ quan khí tượng cho biết sau chuỗi ngày gió đổi chiều thì gió tây nam xuất hiện trở lại, đây là nguyên nhân chính gây mưa.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên