
Kỹ thuật viên làm việc tại Trung tâm dữ liệu AI - dịch vụ điện toán đám mây (AWS) ở thị trấn New Carlisle, bang Indiana (Mỹ) ngày 2-10-2025 - Ảnh: AFP
Theo báo The Guardian, dẫn các báo cáo phát triển bền vững thường niên vừa được Microsoft, Amazon và Google công bố, tổng lượng phát thải của ba tập đoàn công nghệ này trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 đạt 119 triệu tấn CO₂ tương đương (mTCO₂e), tăng gần 20% so với khoảng 101 triệu tấn của năm trước. Mức phát thải này tương đương khoảng 1/3 lượng phát thải của Pháp.
Trong báo cáo công bố ngày 10-7, Microsoft cho biết lượng phát thải carbon của hãng tăng 25% lên 20 triệu tấn CO₂ tương đương, "chủ yếu do mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu".
Google ghi nhận lượng phát thải tăng 18%, chủ yếu do các hoạt động trong chuỗi cung ứng phục vụ quá trình mở rộng nhanh hoạt động kinh doanh. Công ty cũng cho biết các hệ thống AI của mình đã góp phần giúp giảm 41 triệu tấn CO₂ trong năm ngoái.
Amazon báo cáo lượng phát thải tăng 16%, trong khi phát thải từ chuỗi cung ứng, bao gồm hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu, tăng 20%. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn cho rằng đang đạt tiến triển hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.
Phần lớn lượng phát thải gia tăng xuất phát từ làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng AI trên toàn cầu. Các tập đoàn công nghệ lớn được dự báo sẽ chi 765 tỉ USD trong năm nay, chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.
Dù lượng phát thải tăng, Microsoft và Google vẫn đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030, còn Amazon hướng tới năm 2040.
Giáo sư kinh tế Cecilia Rikap - Đại học College London (UCL), Anh - phân tích rằng các tuyên bố của Microsoft, Amazon và Google về điện toán đám mây thân thiện với môi trường là một chiến lược tiếp thị. Theo bà, khi các doanh nghiệp chuyển dữ liệu và hoạt động AI lên nền tảng đám mây, dấu chân carbon của họ cũng được chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ này.
Trong khi đó, giáo sư Shaolei Ren của Đại học California, Riverside (Mỹ) nhận định mức tăng phát thải có tương quan chặt chẽ với các khoản đầu tư vào AI. Ông cũng cho rằng thị trường có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm tín chỉ carbon, bên cạnh những hạn chế về hạ tầng như nguồn điện.
Theo Hãng tư vấn JLL (Mỹ), khoảng 1.200 trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng trên toàn cầu đến năm 2030, với nhu cầu chủ yếu đến từ AI. Tổ chức Uptime Institute (Mỹ) ước tính các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn được công bố trong năm ngoái sẽ tiêu thụ lượng điện tương đương 1,3% tổng nhu cầu điện toàn cầu, gần gấp đôi mức tiêu thụ hiện nay của các trung tâm dữ liệu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận