Đường dây này được cho là đã đánh cắp hơn 500 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng trong 18 tháng qua.
Tin tặc Trung Quốc tấn công 40 quốc giaBắt nghi phạm tham gia tấn công mạng lớn nhất lịch sử InternetGiải mã vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử
Phóng to |
| Chiến dịch hợp tác giữa Microsoft và FBI là một trong những chiến dịch truy quét tội phạm mạng lớn nhất từ trước tới nay - Ảnh: todayonline.com |
Microsoft cho biết Cơ quan tội phạm kỹ thuật số của hãng vào ngày 5-6 đã xâm nhập thành công vào ít nhất 1.000/1.400 máy tính dùng để phạm tội của mạng lưới này, được biết đến dưới tên gọi Citadel Botnets.
Citadel đã xâm nhập khoảng 5 triệu máy tính cá nhân trên toàn thế giới, và theo Microsoft, đã đánh cắp tiền từ hàng chục định chế tài chính, bao gồm American Express, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, PayPal của eBay, HSBC, JPMorgan Chase, Royal Bank of Canada và Wells Fargo.
Trong khi những kẻ phạm tội vẫn chưa bị bắt và nhà chức trách chưa xác định được nhân thân của những kẻ cầm đầu đường dây, cuộc tấn công là một đòn mạnh giáng vào hệ thống cơ sở dữ liệu và năng lực phạm tội của đường dây này.
“Những kẻ xấu sẽ cảm thấy như bị một cú đấm tím tái”, Richard Domingues Boscovich, trưởng trợ lý tại Cơ quan tội phạm kỹ thuật số Microsoft, bình luận. Citadel là một trong những mạng lưới sử dụng các botnet, các máy tính xâm nhập vào các máy tính khác, lớn nhất hiện nay. Microsoft nói Citadel kiểm soát nhiều máy tính ở các nước Mỹ, Tây Âu, vùng lãnh thổ Hong Kong, Ấn Độ và Úc.
FBI nói họ đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và các nước khác để bắt cho bằng được những tên tội phạm. “Chúng tôi đang truy quét những kẻ tạo ra và phân phát botnet ở một quy mô chưa từng có”, trợ lý tổng giám đốc FBI Richard McFeely nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Microsoft đã nộp đơn kiện dân sự lên tòa án khu vực Mỹ ở Charlotte, North Carolina kiện những tin tặc chưa rõ danh tính và nhận được một trát tòa cho phép tấn công các botnet.
Boscovich nói các điều tra viên đang lần ra những đầu mối giúp xác nhận nhân thân những kẻ phạm tội. Phần mềm của Citadel được lập trình để không tấn công các máy tính cá nhân của những tổ chức tài chính ở Ukraine hay Nga có thể do những kẻ thủ ác đang ở đó và muốn tránh chọc giận nhà chức trách địa phương, Microsoft suy đoán.
Theo Microsoft, mạng lưới Citadel đã đánh cắp hơn 500 triệu USD từ các ngân hàng của Mỹ và các nước. Microsoft cũng thông báo hãng đang hợp tác với FBI và nhà chức trách các nước Úc, Brazil, Ecuador, Đức, Hà Lan, vùng lãnh thổ Hong Kong, Iceland, Ấn Độ, Indonesia, Tây Ban Nha và Anh.
Trong số 1.000 botnet bị đánh sập, Microsoft nói có 455 máy đặt ở 40 trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Phần còn lại ở vài chục nước khác nhau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận