02/01/2019 11:35 GMT+7

Mexico muốn lập khu tự do để Mỹ khỏi xây tường biên giới

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đề xuất kế hoạch thành lập "khu kinh tế tự do" dọc biên giới với Mỹ nhằm giải quyết tình trạng vượt biên và thu hút đầu tư, theo Fox News.

Mexico muốn lập khu tự do để Mỹ khỏi xây tường biên giới - Ảnh 1.

Tân Tổng thống Mexico đề xuất kế hoạch thành lập "khu kinh tế tự do" dọc biên giới với Mỹ - Ảnh: REUTERS

Ông Lopez Obrador mới đây đã đưa ra Nghị định ưu đãi thuế cho khu vực biên giới phía Bắc. Dự án này được kỳ vọng sẽ hình thành một khu vực tự do kéo dài từ vịnh Mexico đến bờ biển Thái Bình Dương, tờ San Diego Union-Tribune đưa tin.

Truyền thông Mexico cũng cho biết trong khu vực này, thuế thu nhập sẽ được giảm 1/3 và thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu cũng được giảm một nửa. Thêm vào đó, lương tối thiểu sẽ được tăng gấp đôi, cũng như giá nhiên liệu được tính bằng của Mỹ.

"Đây sẽ là khu vực tự do lớn nhất trên thế giới" và rằng "điều quan trọng là phải giành được nguồn đầu tư, tạo ra việc làm và tận dụng ưu thế từ sức mạnh kinh tế của Mỹ", ông Lopez Obrador khẳng định.

Tổng thống Lopez Obrador, vừa nhậm chức hôm 1-12-2018, khi đó, trong lời tuyên thệ, ông hứa hẹn sẽ giúp đỡ người nghèo của quốc gia này, và lưu ý rằng lương tối thiểu của Mexico đã mất 70% sức mua trong những thập kỷ gần đây, vì đồng tiền mất giá và khủng hoảng kinh tế.

Những người đề xuất kế hoạch cho tổng thống Mexico tin rằng "khu vực tự do" sẽ giúp giảm động lực khiến người dân nước này tìm cách di cư sang Mỹ, cũng như kích thích cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo ngại rằng doanh nghiệp Mexico vốn bị hấp dẫn bởi thuế thấp sẽ kéo đến khu vực tự do kinh tế và làm mất doanh thu thuế của quốc gia trên toàn diện.

Giám đốc Viện nghiên cứu Mexico - Trung tâm Wilson, Duncan Wood, dự đoán "nếu có quá nhiều công ty dời tới gần biên giới thì Chính phủ Mexico sẽ mất một nguồn thu lớn".

Ngoài ra, cựu ủy viên hội đồng thành phố Tijuana Najla Wehbe Dipp cho rằng tăng gấp đôi lương tối thiểu là con dao hai lưỡi.

Mặc dù tăng lương tối thiểu sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người lao động ở các ngành như nông nghiệp, chính sách này sẽ khiến các chủ doanh nghiệp không thể thuê được nhiều nhân công, theo bà Wehbe Dipp.

Để tối ưu hóa kế hoạch của mình, Tổng thống Lopez Obrador vẫn còn ít nhất một năm nữa để xem xét mọi yếu tố.

Và theo như bà Wehbe Dipp, "sẽ cần một khoảng thời gian dài để thấy được tác động kinh tế thật sự".

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên