30/11/2022 08:44 GMT+7

Messi - Ronaldo: Hai thỏi nam châm hút khán giả

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - 88.668 - đó là số khán giả vào sân Lusail xem Ronaldo thi đấu trong trận Bồ Đào Nha thắng Uruguay 2-0 ngày 29-11. Trước đó, trận Argentina thắng Mexico 2-0 cũng tại Lusail có 88.966 người đến xem Lionel Messi lập tuyệt phẩm.

Messi - Ronaldo: Hai thỏi nam châm hút khán giả - Ảnh 1.

Cổ động viên hâm mộ Ronaldo trên khán đài tại World Cup 2022 - Ảnh: TR.N.

Hai siêu sao này đang tạo nên sức hút lớn ở World Cup 2022.

Nhiều nhà báo cũng không có vé xem Messi và tuyển Argentina thi đấu trận cuối cùng vòng bảng gặp Ba Lan rạng sáng 1-12 do nhu cầu tác nghiệp từ trận đấu này quá lớn. 

Đây sẽ là thời khắc Messi vượt qua cột mốc 28 lần ra sân ở World Cup trong màu áo La Albiceleste (biệt danh tuyển Argentina) từ huyền thoại quá cố Diego Maradona. Bên kia chiến tuyến là Robert Lewandowski, 34 tuổi, cũng rất đáng xem bởi cũng như Messi, có thể đây là lần cuối cùng Lewandowski góp mặt tại World Cup.

Cô nhân viên ở bộ phận truyền thông FIFA nói với chúng tôi: "Rất nhiều nhà báo nằm trong danh sách chờ và họ chỉ biết mình có được vào sân hay không khi được email gửi đến xác nhận vào thời điểm 2 tiếng trước khi trận đấu diễn ra".

Nhất cử nhất động của Messi tại World Cup đều được soi kỹ và chuyện gì về anh cũng có thể viral (lan truyền) trên mạng trong thời buổi công nghệ này. Chuyện hài hước nhất là một CĐV Saudi Arabia "ngang nhiên" chọc cười một người dẫn chương trình truyền hình châu Á đang ghi hình trực tiếp trước máy quay bằng điệu bộ tìm kiếm và hỏi vui: Messi đâu rồi? 

Mỗi lần hàng trăm nhà báo đổ xô đến sân tập của tuyển Argentina tại khuôn viên Trường đại học Qatar mà không thấy Messi tập cùng đồng đội thì lập tức dấy lên nghi ngờ anh bị chấn thương.

Sức hút của Ronaldo cũng không hề kém cạnh Messi khi đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup của anh lên con số 8 sau năm kỳ dự giải. Ngay cả khi không được tính bàn thắng trước Urugoay, sức hút của Ronaldo vẫn không giảm nhiệt. 

"Dẫn hai con trai đi xem Ronaldo đá tại Qatar và chứng kiến làn sóng hâm mộ siêu sao này dữ dội là kỷ niệm hạnh phúc của gia đình chúng tôi" - anh Nguyễn Long, một người Việt ở Doha, nói.

Trong khi đó, dư luận tại Qatar ngày 29-11 đang rất nể phục và ủng hộ anh Muhsin Abdulla Bukshaisha - một CĐV Qatar đang nỗ lực phá kỷ lục Guinness thế giới về việc người dân nước chủ nhà xem nhiều trận đấu nhất tại một kỳ World Cup. 

"Kế hoạch của tôi là xem hơn 32 trận đấu để phá kỷ lục hiện tại là 31 trận được thiết lập ở Nam Phi" - Bukshaisha nói. Vào năm 2010, một CĐV Nam Phi tên là Thulani Ngcobo đã xem 31 trận đấu trong suốt thời gian World Cup 2010 diễn ra trên quê hương.

Anh Bukshaisha bắt đầu có ý tưởng và lên kế hoạch từ hơn 10 năm về trước, kể từ khi Qatar giành được quyền đăng cai World Cup. Viên chức nhà nước thuộc Cơ quan Quản lý công trình công cộng này mua vé xem 42 trận đấu World Cup 2022 và tự đi xe hơi để chạy qua chạy lại các sân vận động. Bukshaisha cho biết anh thích nhất là xem trận Argentina - Saudi Arabia có Messi đá.

Dù mỗi ngày phải đi bộ khoảng 15km song động lực cho Bukshaisha chính là "muốn đóng góp vào thành công của đất nước mình trong việc tổ chức một kỳ World Cup tuyệt vời và lập một kỷ lục mới". Đồng thời, anh Bukshaisha còn được truyền cảm hứng từ những đứa con của mình ở nhà khi "mang về nhà cho chúng những lá cờ miễn phí như một món quà".

Messi sắp sang Mỹ đá cho đội bóng của David Beckham với hợp đồng kỷ lục Messi sắp sang Mỹ đá cho đội bóng của David Beckham với hợp đồng kỷ lục

TTO - Theo tin từ tờ The Times, siêu sao Argentina Lionel Messi sắp sửa đồng ý ký rời Paris Saint-Germain (PSG) vào cuối mùa giải này để chuyển sang khoác áo Inter Miami ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Đó sẽ là hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên