18/09/2025 18:04 GMT+7

Máy laser hỏng vẫn tán sỏi cho 500 bệnh nhân, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Liên quan đến vụ máy hỏng gần 2 năm nhưng hàng trăm bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn được phẫu thuật tán sỏi, Bộ Y tế đã có chỉ đạo khẩn.

Máy laser hỏng vẫn tán sỏi cho 500 bệnh nhân, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn - Ảnh 1.

Khoa ngoại thận - tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi xảy ra lùm xùm máy hỏng vẫn có hồ sơ tán sỏi cho gần 500 bệnh nhân - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 18-9, Bộ Y tế phát văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đắk Lắk sau khi báo chí phản ánh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân dù máy laser đã hỏng từ cuối năm 2023. 

Bộ Y tế đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và uy tín ngành y tế.

Trong văn bản, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tỉnh này khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, rà soát toàn bộ quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị y tế, đồng thời xem xét lại quy trình kỹ thuật tán sỏi cũng như các điều kiện khám chữa bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan, đảm bảo mọi hoạt động khám chữa bệnh tuân thủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, bộ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cần rà soát hợp đồng, giám định và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế từ năm 2023 đến nay, làm rõ trách nhiệm và thu hồi những chi phí không đúng quy định. 

Bộ Y tế cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và ngăn chặn các sai sót tương tự.

Văn bản hỏa tốc nhấn mạnh phải công khai kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng và gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13h ngày 19-9 để khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

Máy laser hỏng vẫn tán sỏi cho 500 bệnh nhân, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn - Ảnh 2.

Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo sáng 18-9 để thông tin về vụ việc - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng cùng ngày, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, xác nhận máy laser của bệnh viện hỏng từ tháng 11-2023 nhưng hồ sơ vẫn được lập quyết toán, gây chênh lệch vật tư và nghi vấn vi phạm; sự việc đã được chuyển sang cơ quan công an.

Kiểm tra cho thấy khoảng 480 ca tán sỏi diễn ra khi máy hỏng, quản lý thiết bị và vật tư lỏng lẻo, chi trả phụ cấp sai quy định. Hội đồng chuyên môn xác định kíp phẫu thuật và gây mê không trung thực, thực hiện sai quy trình; 255 bệnh nhân không sử dụng dịch vụ vẫn được lập hồ sơ thanh toán và sẽ được khám miễn phí.

Từ các sai phạm này, bệnh viện đã thi hành kỷ luật lãnh đạo, cán bộ khoa ngoại thận - tiết niệu gồm: bà Trần Thị Kim Oanh (điều dưỡng trưởng) hình thức khiển trách; ông Lê Xuân Vinh (phó trưởng khoa) bị khiển trách; ông Nguyễn Ngọc Hoàng (trưởng khoa) bị cảnh cáo; ông Bùi Ngọc Đức (trưởng khoa phẫu thuật - gây mê) bị khiển trách.

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu làm rõ gần 500 ca tán sỏi khi máy laser hỏng tại Đắk Lắk- Ảnh 3.Tán sỏi thận bằng laser qua da cho 2 bệnh nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long

Việc lựa chọn phương pháp tán sỏi qua da giúp bệnh nhân không phải đi xa, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất