
Bà Lê Ka Thủy - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (đứng) - thông tin nhanh tại buổi họp báo - Ảnh: TRUNG TÂN
Sáng 18-9, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - chủ trì họp báo cung cấp thông tin liên quan đến 480 ca tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có sai sót trong hồ sơ.
Máy hỏng 2 năm nhưng vẫn có hàng trăm ca tán sỏi
Theo ông Nay Phi La, máy laser tán sỏi của bệnh viện hỏng từ tháng 11-2023. Trong thời gian này, bệnh viện mượn máy từ đơn vị khác để tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, khi lập hồ sơ quyết toán, nhiều ca vẫn được ghi nhận sử dụng kỹ thuật laser trên hệ thống máy cũ.
"Đây là lỗi trong quy trình chuyên môn, có dấu hiệu vi phạm. Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, xử lý cán bộ liên quan, đồng thời phối hợp công an để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm, thông đồng trong thực hiện dịch vụ", ông La nói.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên làm hồ sơ thanh toán dịch vụ tán sỏi cho 480 người khi máy đã hỏng 2 năm - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo Giám đốc Sở Y tế, vào ngày 17-7-2025, sở đã chủ động lập đoàn kiểm tra để rà soát toàn bộ hoạt động tại khoa ngoại thận - tiết niệu. Báo cáo nhanh của đoàn ngày 22-7 cho thấy nhiều bất cập trong chi trả phụ cấp độc hại chưa đúng quy định, quản lý thiết bị và vật tư lỏng lẻo, chênh lệch số lượng cung cấp và sử dụng thực tế.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận có việc áp mã dịch vụ sai và giám sát chưa chặt - Ảnh: TRUNG TÂN
Đáng chú ý, khoảng 480 ca tán sỏi laser diễn ra trong giai đoạn máy đã hỏng, trong khi bệnh viện chưa công khai lịch trực, lịch mổ. "Đây là việc chủ động phát hiện các sai phạm, để kịp thời ngăn chặn, tránh những hậu quả lớn hơn cho người bệnh, bệnh viện", ông Nay Phi La nói.
Ông nói thêm, từ kết quả kiểm tra, ngày 6-8, ban giám đốc bệnh viện được mời giải trình. Các lãnh đạo thừa nhận sai sót trong hồ sơ thanh toán, quản lý thiết bị và việc chênh lệch sonde JJ. Đến ngày 8-9, bệnh viện tiếp tục báo cáo bổ sung, xác nhận máy laser nhiều lần hỏng trong năm 2024 nhưng vẫn phát sinh dịch vụ nội soi tán sỏi.

Sai phạm xảy ra ở khoa ngoại thận - tiết niệu của bệnh viện - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo báo cáo, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng khoa ngoại thận - tiết niệu, hồ sơ vẫn ghi kỹ thuật laser để thanh toán dù máy đã hỏng, dẫn đến chênh lệch vật tư. Bác sĩ Bùi Ngọc Đức - Trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức - nói khoa của ông chỉ xếp lịch mổ, phân công kíp gây mê, không tham gia hội chẩn chuyên môn.
Còn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp thừa nhận có việc áp mã dịch vụ sai và giám sát chưa chặt. Bệnh viện khẳng định các bác sĩ liên quan đã thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực và đã làm rõ mức độ sai phạm.
Ông Nay Phi La khẳng định đây là vi phạm quy trình chuyên môn, việc phát hiện và xử lý kịp thời là cần thiết để bảo đảm quyền lợi người bệnh và minh bạch trong quản lý khám chữa bệnh.
Chuyển hồ sơ vi phạm sang công an tỉnh

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - khẳng định có sai phạm trong vụ máy hỏng gần 2 năm vẫn làm thanh toán dịch vụ tán sỏi thận - Ảnh: TRUNG TÂN
Tại buổi họp báo, Phó giám đốc bệnh viện Lê Ka Thủy cho biết bệnh viện đã triển khai kỷ luật nội bộ, rà soát toàn bộ hồ sơ và chấn chỉnh quy trình.
Ngày 8-9, bệnh viện báo cáo việc thiếu sonde JJ, máy laser hư nhiều lần trong năm 2024 nhưng vẫn phát sinh dịch vụ tán sỏi. Hội đồng chuyên môn kết luận kíp phẫu thuật và gây mê không trung thực, thực hiện kỹ thuật sai quy trình; trách nhiệm chính thuộc trưởng khoa ngoại thận - tiết niệu và trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức, các thành viên kíp liên đới cũng phải chịu trách nhiệm.
Theo Giám đốc bệnh viện Nguyễn Đăng Giáp, 255 bệnh nhân được xác định không sử dụng dịch vụ tán sỏi nhưng vẫn được lập hồ sơ thanh toán là sai sót của các bác sĩ, bệnh viện. "Mức chênh lệch giá rất nhỏ, nhưng bệnh viện sẽ kiểm tra, xử lý và phối hợp công an để làm rõ. Chúng tôi cũng sẽ khám miễn phí cho 255 bệnh nhân (trong tổng số 480 bệnh nhân) này nhằm bảo đảm quyền lợi", ông Giáp nói.

Máy tán sỏi ở khoa phẫu thuật gây mê của bệnh viện và máy mượn cũng đã "trùm mền" nhưng hàng trăm bệnh nhân vẫn được phẫu thuật, phải trả tiền - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Về việc 255/480 bệnh nhân không tán sỏi vẫn trả tiền dịch vụ, sỏi thận có còn trong người hay không, vị giám đốc bệnh viện cho biết tới đây phải thực hiện việc kiểm tra sức khỏe mới có thể có thông tin chính xác.
Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La nhấn mạnh: "Ngành y tế tỉnh đã phát hiện và xử lý kịp thời sai sót, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ mọi khía cạnh. Chúng tôi không bao che sai phạm nào và sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra. Khi có thêm các thông tin sẽ cung cấp đầy đủ cho cơ quan báo chí, dư luận".
Kỷ luật các cá nhân liên quan
Liên quan đến sai phạm tại khoa ngoại thận - tiết niệu, ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã quyết định kỷ luật bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng khoa (khiển trách); ông Lê Xuân Vinh, phó trưởng khoa (khiển trách); ông Nguyễn Ngọc Hoàng, trưởng khoa (cảnh cáo) và ông Bùi Ngọc Đức, trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức (khiển trách).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận