03/10/2015 09:53 GMT+7

Nga tấn công trung tâm điều khiển IS tại Syria

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã phá hủy một trung tâm điều khiển của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Những người Syria đứng bên hố bom sau trận không kích của máy bay Nga tại thành phố Latamneh ở phía bắc Syria - Ảnh: Reuters

Theo Yahoo, các máy bay Sukhoi-34 cũng đã nhằm vào một trại huấn luyện binh sĩ của IS, đây là nơi mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết được sử dụng để đào tạo “những kẻ khủng bố”.

Matxcơva cho biết kể từ đêm 1-10, Nga đã tiến hành 18 đợt không kích, 12 đợt trong đó nhằm vào các mục tiêu IS.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria, một trận không kích do Nga thực hiện đã tiêu diệt ít nhất 12 chiến binh IS tại tỉnh Raqqa.

Trước đó tổ chức này đưa tin các máy bay chiến đấu được cho là của Nga đã nhằm vào thị trấn Qaryatain nằm cách thủ đô Damascus khoảng 80 dặm về phía đông bắc.

Các máy bay Nga chủ yếu đánh bom xuống các khu vực thuộc miền trung và tây nam Syria. Hàng loạt các đợt không kích đã trút xuống tỉnh Idlib, trong khi đó các tỉnh Aleppo và Hama cũng đã bị tấn công.

Tỉnh Idlib hiện đang do một nhóm liên minh các tổ chức nổi dậy chiếm giữ, trong đó có cả nhóm khủng bố Nusra Front có liên kết với al Qaeda.

Ngày 2-10, các tín đồ Hồi giáo tại những khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở tỉnh Homs của Syria vừa phải hứng chịu các đợt không kích của Nga đã hủy bỏ buổi lễ cầu nguyện tuần này vì lo ngại không an toàn.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị có những trao đổi về vấn đề can thiệp quân sự của Nga tại chiến trường Syria với những người đồng cấp của Đức và Pháp trong các cuộc đối thoại song phương.

Bên cạnh đó, trong phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 2-10, Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng cảnh báo Nga về việc chiến dịch không kích Nga đang tiến hành nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ khiến nước này sa lầy không lối thoát.

Theo Reuters, tổng thống Mỹ cho rằng Nga và Iran, lực lượng ủng hộ chính của ông Assad trong thế giới Hồi giáo, đã cô lập phần lớn người dân Syria và chọc giận những quốc gia láng giềng theo tín ngưỡng Hồi giáo dòng Sunni của họ. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên