23/09/2022 11:45 GMT+7

Mạo danh trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển chuyển học phí vào tài khoản cá nhân

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Thí sinh trúng tuyển Trường đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM nhận được tin nhắn từ Phòng kế hoạch - tài chính trường, yêu cầu chuyển khoản học phí vào tài khoản cá nhân.

Mạo danh trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển chuyển học phí vào tài khoản cá nhân - Ảnh 1.

Tin nhắn mạo danh Phòng kế hoạch - tài chính Trường đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM yêu cầu thí sinh trúng tuyển chuyển học phí vào tài khoản cá nhân - Ảnh: D.T.

Theo phản ánh, thí sinh nhận được tin nhắn của Phòng kế hoạch tài chính Trường đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM yêu cầu thí sinh chuyển học phí 24,5 triệu đồng vào số tài khoản của kế toán trưởng Hoàng Trung Le.

Người này nói với thí sinh sau khi chuyển 24,5 triệu đồng, hôm sau thí sinh sẽ nhận lại 500.000 đồng, biên lai gửi qua email trong vòng bảy ngày.

Thí sinh phản ánh và được trường xác nhận đây là thông tin giả mạo.

Ông Nguyễn Duy Trung - phó giám đốc Trung tâm truyền thông - tổ chức sự kiện Trường đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM - cho biết lợi dụng việc thu học phí đầu năm học, kẻ gian giả mạo Phòng kế hoạch - tài chính của trường gửi tin nhắn yêu cầu phụ huynh, sinh viên chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân.

Đối với Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, việc thu học phí được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua chuyển khoản bằng số tài khoản chính danh của nhà trường (tên chủ tài khoản là tên trường). Trường hoàn toàn không có bất kỳ hình thức thu học phí nào qua tài khoản cá nhân.

"Quý phụ huynh và sinh viên lưu ý thực hiện đúng các thông báo chính thức của trường và cảnh giác cao độ với thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra" - ông Trung lưu ý.

Trước đó thí sinh trúng tuyển Trường đại học Văn Lang cũng nhận được "thông báo" do hiệu trưởng ký tên, đóng mộc đỏ của trường về hình thức đóng học phí cho thí sinh trúng tuyển khóa 2022.

Thông báo này yêu cầu thí sinh chuyển tiền học phí hơn 86 triệu đồng vào tài khoản Trường đại học Văn Lang.

Đại diện trường này xác nhận đây là thông tin giả mạo, tên tài khoản đúng nhưng số tài khoản không phải của trường.

'Bẫy lừa' chực chờ tân sinh viên

TTO - Chỉ vài ngày nữa, tân sinh viên sẽ lên các thành phố lớn nhập học. Họ rất dễ trở thành con mồi cho các chiêu trò lừa đảo.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên