13/01/2020 10:49 GMT+7

Mang xuân ấm đến miền xa

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Trong hai ngày 11 và 12-1, nhiều đội nhóm, bạn trẻ ở TP.HCM đã dành hai ngày nghỉ để lên đường đến những vùng quê xa, tổ chức các chương trình vui xuân ấm, gửi những yêu thương, trao nhau nụ cười cho mùa xuân mới thật ấm áp, vui tươi.

Mang xuân ấm đến miền xa - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ vui tươi khi được nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ tổ chức gian hàng ẩm thực, trò chơi vui tết sớm - Ảnh: K.ANH

"Giúp người không phải là cho cái mình dư thừa, mà là chia sẻ chút ít cái mình đang có" - đó là thông điệp của nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ (nhóm của những bạn trẻ đã đi làm và sinh viên một số trường tại TP.HCM) đã thực hiện suốt nhiều năm qua. 

Tết này, nhóm đã phối hợp với Xã đoàn Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thực hiện chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" đến với trẻ em và bà con nghèo nơi đây.

“Được tham gia chương trình, chúng mình không chỉ trao những món quà mà còn nhận lại rất nhiều tình cảm của các em và bà con.

NGUYỄN NGỌC HẰNG (đội phó đội CTXH Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM)

Mỗi bạn chọn một món quà yêu thích

Các bạn nhỏ Trường tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành đã có một ngày du xuân sớm, chính là ngày các em được các anh chị tổ chức sân chơi, gian hàng ẩm thực, tặng áo mới... Vui hơn nữa là lần đầu tiên các em được tham gia đi siêu thị 0 đồng. Mỗi bạn được chọn cho mình món hàng mà mình yêu thích với tấm phiếu trị giá 0 đồng. "Con thích đôi giày này nhất" - cô bé Thúy Vy, 10 tuổi, cười toe khi chọn đôi giày búp bê màu hồng.

Hơn 350 phần quà cho trẻ em, hơn 50 loại nhu yếu phẩm được trao đến bà con khó khăn là những gì các tình nguyện viên tự quyên góp, vận động mọi người cùng chung tay góp sức, người tặng thùng sữa, người gửi ít bánh kẹo, dầu ăn, mì gói... 

Cách đây một tuần, các tình nguyện viên cũng đã mang đồ nghề gồm bánh xe tải cũ, khung sắt, dây xích... ra đây lắp ráp một sân chơi trên diện tích khoảng 100m2 với nhiều thiết bị tạo thành trò chơi liên hoàn: xích đu, bập bênh, cầu thăng bằng, đường dây treo, xà đơn. Sau khi trải nghiệm tất cả trò chơi, các bạn nhỏ mê tít khi được thưởng thức những món ăn khoái khẩu của trẻ thơ do chính các anh chị phục vụ.

Các tình nguyện viên của tổ chức tình nguyện Y Tâm thì thiết kế chương trình "Hội xuân miền sơn cước" đến với các bạn nhỏ và đồng bào dân tộc ít người ở Tây Nguyên tại Yang Mao, Krông Bông, Đắk Nông. 

Bản làng Tây Nguyên xa xôi như mở hội với các hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ, đêm văn nghệ dường như giúp mọi người cùng trao nhau hơi ấm. Bà con nơi đây còn vui hơn khi đã được dùng nguồn nước sạch do chính Y Tâm vận động khoan giếng, lắp đặt hệ thống dẫn nước về buôn làng.

Những trải nghiệm yêu thương

Hơn 70 sinh viên của hai trường ĐH là Giao thông vận tải TP.HCM và Ngoại thương cơ sở 2 lần đầu tiên chung tay thực hiện chương trình "Mai về 2020" do đội công tác xã hội (CTXH) của hai trường phối hợp tổ chức tại ấp Hải Hưng, Nhơn Hòa, Tân Thạnh, Long An. Để có kinh phí tổ chức sân chơi cho trẻ em và quà tết tặng các hộ khó khăn, trước đó các bạn đã lập nhóm bán hàng handmade, lưu niệm.

Trong khi đó, các sinh viên đội CTXH Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng háo hức thực hiện chương trình "Tết sum vầy - Xuân về trên đất sen hồng" mang mùa xuân yêu thương đến với bà con khó khăn xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp.

Trước đó, Đội CTXH thanh niên TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM) cũng đã thực hiện chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2020 tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Hơn 1.000 thiếu nhi và 200 hộ gia đình khó khăn đã vui xuân sớm với những chương trình do các tình nguyện viên thực hiện như khám bệnh phát thuốc miễn phí, cắt tóc, giao lưu văn nghệ, gian hàng ẩm thực. Một sân chơi từ vật liệu tái chế cũng đã được các tình nguyện viên làm tặng các em nhỏ vùng biên giới xa xôi này.

Anh Võ Quốc Bình, đội trưởng Đội CTXH thanh niên TP, cho hay: "Ngoài quà tết, sân chơi càng trở nên ý nghĩa hơn khi giúp các em có thêm nơi thư giãn mỗi ngày vì nơi xa xôi các em thiệt thòi hơn trẻ em đô thị".

Hơn 22.000 phần quà tết

Thành đoàn TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự kiến cấp thành vận động ít nhất 22.000 phần quà và tiền mặt; 2.500 lượt vé xe miễn phí cho sinh viên, học sinh và 2.000 lượt vé xe miễn phí cho thanh niên công nhân về quê đón tết. Bên cạnh đó là 50 chuyến bán hàng bình ổn giá phục vụ cho khoảng 20.000 công nhân và người dân; tổ chức chuỗi chương trình "Vui Tết Canh Tý cùng thanh niên công nhân" tại 45 khu lưu trú, khu nhà trọ công nhân.

Trong khi đó, các cơ sở Đoàn cũng sẽ thực hiện hoạt động chăm lo tết với hàng ngàn phần quà chia sẻ cùng bà con khó khăn ở địa bàn dân cư và thanh niên khó khăn.

Bệnh nhi vui chợ xuân, mừng năm mới Bệnh nhi vui chợ xuân, mừng năm mới

TTO - Chương trình Xuân yêu thương diễn ra tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM lần thứ 2 vào chiều 5-1 đã tạo cơ hội cho các bệnh nhi ung thư hòa vào không khí Tết cổ truyền vui tươi và có nhiều phần quà ý nghĩa.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên