05/11/2019 13:55 GMT+7

Mang máy cày xới tung khu vực 'cây thông cô đơn' để chiếm đất

M.VINH
M.VINH

TTO - Thảm cỏ xung quanh cây thông cô đơn, vùng lõi Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà bị một nhóm người lạ mặt dùng máy cày xới tung lên nhằm chiếm đất.

Mang máy cày xới tung khu vực cây thông cô đơn để chiếm đất - Ảnh 1.

Từng mảng đất lớn đã bị máy cày lột lên gây biến dạng cảnh quan khu vực "cây thông cô đơn" - Ảnh: M.VINH

Có mặt tại vùng lõi Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), khu vực có "cây thông cô đơn" nổi tiếng ngày 5-11, phóng viên Tuổi Trẻ Online thấy một thảm cỏ lớn trong khu vực bị nhóm người lạ mặt dùng máy cày xới tung lên.

Sau khi bị cơ quan chức năng lập biên bản, nhóm người không rời đi mà cắm trại ngay tại hiện trường.

Ghi nhận gần 2.000m2 thảm cỏ gần mặt nước hồ Đankia - Suối Vàng đã bị đào xới. Từng mảng cỏ dày khoảng 30cm bị bóc lên khỏi mặt đất khiến cảnh quan xung quanh biến dạng nham nhở.

Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đã lập biên bản hành vi phá rừng đối với ông Nguyễn Hồng Quang (38 tuổi, trú TP Bảo Lộc), đồng thời tạm giữ 1 máy cày có công suất lớn.

Mang máy cày xới tung khu vực cây thông cô đơn để chiếm đất - Ảnh 2.

Máy cày đã bị lực lượng kiểm lâm tạm giữ - Ảnh: M.VINH

Mang máy cày xới tung khu vực cây thông cô đơn để chiếm đất - Ảnh 3.

Khu vực bị đào xới cũng nổi tiếng với đồi cỏ hồng xuất hiện khoảng giữa tháng 11 hằng năm - Ảnh: M.VINH

Theo hạt kiểm lâm, khi lập biên bản ông Quang khai đang làm mặt bằng để làm phim, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc được cấp phép làm phim tại khu vực này.

Ông Lê Chí Quang Minh - phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương - nói đây là hành vi hủy hoại rừng nhằm chiếm đất và cho biết vụ việc đã được giao cơ quan công an làm rõ.

"UBND huyện Lạc Dương không cấp phép bất kỳ dự án nào ở khu vực 'cây thông cô đơn' cho nên việc đào xới đất đai, đưa xe cơ giới vào Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà lập lán trại là trái phép", ông Minh nói.

Khu vùng lõi Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà có "cây thông cô đơn" nổi tiếng vì có nhiều du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh. Tại đây đã nhiều lần xuất hiện các nhóm người đào xới đất đai nhằm chiếm đất để trồng cây nông nghiệp hoặc lập lán trại kinh doanh trái phép.

Mang máy cày xới tung khu vực cây thông cô đơn để chiếm đất - Ảnh 5.

Sau khi bị lập biên bản, nhóm người phá rừng không rời đi mà cắm trại ngay trong khu vực - Ảnh: M.VINH

Mang máy cày xới tung khu vực cây thông cô đơn để chiếm đất - Ảnh 6.

Lưỡi cày máy vẫn còn đặt tại lán trại của nhóm người phá rừng - Ảnh: M.VINH

Mang máy cày xới tung khu vực cây thông cô đơn để chiếm đất - Ảnh 7.

Một con đường dẫn vào "cây thông cô đơn" cũng bị đào xới bằng máy cày - Ảnh: M.VINH

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên