
Quảng Trị nổi tiếng với gần 500 hang động - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ngày 24-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đang phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày văn hóa, du lịch Khánh Hòa mang chủ đề "Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh".
Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của tỉnh Khánh Hòa đến khu vực Bắc Trung Bộ; tăng cường liên kết phát triển du lịch, thương mại và đầu tư giữa Khánh Hòa và Quảng Trị.
Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai tỉnh, dự kiến diễn ra chiều 17-8 tại phường Đồng Hới.
Tại đây, các bên sẽ ký kết nhiều chương trình hợp tác về xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và liên kết giữa các hiệp hội du lịch khu vực miền Trung, đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của Khánh Hòa.
Từ ngày 15 đến 17-8, dự kiến tại phố đi bộ Regal, sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật và quảng bá du lịch với lễ khai mạc Ngày văn hóa, du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị, các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống, trình chiếu video giới thiệu điểm đến cùng không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Khánh Hòa.
Ngày 16-8, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, mở đầu cho tuyến bay thẳng kết nối hai địa phương.
Cùng thời gian này, đoàn khảo sát gồm các doanh nghiệp lữ hành sẽ tham quan, khảo sát các khu, điểm du lịch tại Quảng Trị để xây dựng các sản phẩm, tour liên kết trong thời gian tới.

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác mới giữa tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO
Việc lựa chọn chủ đề kết nối giữa xứ trầm hương và vương quốc hang động mang nhiều ý nghĩa.
Khánh Hòa từ lâu được mệnh danh là xứ trầm hương bởi nơi đây nổi tiếng về trầm hương và kỳ nam.
Trong khi đó, Quảng Trị đang từng bước khẳng định vị thế là "vương quốc" hang với gần 500 hang động được phát hiện, trong đó có hang lớn nhất thế giới Sơn Đoòng.
Thông qua chuỗi hoạt động lần này, hai địa phương kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế kết nối bằng đường hàng không, hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng giữa biển đảo và hang động, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận