11/07/2018 11:53 GMT+7

Manchester United mời đội Heo Rừng đến chơi

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các câu lạc bộ bóng đá trên thế giới đã gửi lời mời đội bóng Heo Rừng đến thăm sân vận động Old Trafford ngay sau khi hay tin chiến dịch giải cứu đội bóng thành công tốt đẹp ngày 10-7.

Manchester United mời đội Heo Rừng đến chơi - Ảnh 1.

Một trong 12 cầu thủ nhí của đội Heo Rừng mắc kẹt trong hang Tham Luang mặc áo đấu của tuyển Anh - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết các thợ lặn nước ngoài và của hải quân Thái Lan đã cứu 5 thành viên cuối cùng của đội bóng trẻ bao gồm 4 cầu thủ nhí và huấn luyện viên 25 tuổi ra khỏi hang động bị ngập nước sau 18 ngày mắc kẹt bên trong, tạo nên một phép mầu kỳ diệu bất chấp những khó khăn và nguy hiểm của chiến dịch.

Tuần trước, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã gửi lời mời đội bóng đến dự trận chung kết World Cup tại Mátxcơva diễn ra vào ngày 15-7. Tuy nhiên do tình hình sức khỏe nên đội Heo Rừng không thể đến dự.

Tuy nhiên, hôm qua, CLB Anh Manchester United đã gửi lời mời đến đội bóng thiếu niên Thái Lan trên Twitter ngay sau khi có thông tin giải cứu thành công.

Lời mời này, theo đài Channel NewsAsia, trở nên khả dĩ hơn bởi mùa giải Premier League diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau, do đó đội Heo Rừng còn nhiều thời gian để sắp xếp và thực hiện chuyến đi mơ ước này. Nhiều cầu thủ nhí của đội Heo Rừng rất yêu thích các CLB bóng đá tại Anh.

"MUFC rất vui khi hay tin 12 cầu thủ và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang động tại Thái Lan giờ đã an toàn. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về những nạn nhân bị ảnh hưởng. Chúng tôi vui mừng chào đón đội bóng từ Câu lạc bộ Bóng đá Heo Rừng và những người đã giải cứu họ đến sân Old Trafford trong mùa giải sắp tới này" - CLB MU viết trên Twitter

Trong khi đó CLB Benfica của Bồ Đào Nha cũng mời các cậu bé và huấn luyện viên của các em đến và trải nghiệm miễn phí một tuần tại học viện đào tạo bóng đá đắt tiền của CLB.

Chủ tịch CLB Benfica là ông Luis Filipe Vieira đã viết thư mời các cậu bé đến học viện đào tạo ở Seixal và gửi lá thư cho đại sứ Thái Lan tại Bồ Đào Nha. "Chúng tôi tin rằng hành động đơn giản này có thể giúp họ tìm lại niềm vui và nụ cười mà bất cứ đứa trẻ nào cũng không nên đánh mất" - ông Vieira viết trong thư.

Thêm vào đó, một số ngôi sao bóng đá trên thế giới cũng gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ nhí của đội Heo Rừng.

Hậu vệ Kyle Walker của CLB Manchester City và của đội tuyển quốc gia Anh, đang chuẩn bị cho trận bán kết World Cup tại Nga, tuyên bố sẽ gửi tặng áo bóng đá cho các cậu bé.

"Những tin tức đáng kinh ngạc về việc các cậu bé Thái Lan đều thoát khỏi hang an toàn! Tôi muốn gửi áo đấu của chúng tôi cho họ!" - hậu vệ Walker viết trên Twitter.

Tiền vệ Pháp Paul Pogba cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến các cậu bé qua Twitter. "Chiến thắng dành cho những anh hùng của ngày hôm nay, làm tốt lắm các cậu bé, các em rất mạnh" - tiền vệ Pogba khen ngợi.

Trong một diễn biến khác, các thành viên đặc nhiệm Seal của Hải quân Thái Lan cùng một số tình nguyện viên hỗ trợ trong chiến dịch giải cứu các cầu thủ và huấn luyện viên đội bóng Heo Rừng suýt chút nữa đã mắc kẹt lại trong hang Tham Luang ngay sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc.

Trang ABC news ngày 10-7 dẫn nguồn tin quân đội Thái đưa tin, không lâu ngay sau khi 5 thành viên cuối cùng của đội bóng Heo Rừng cùng 4 thành viên Seal tình nguyện ở trong hang cùng họ suốt chiến dịch giải cứu thoát ra ngoài, hệ thống máy bơm nước chính tại hang đột ngột ngừng hoạt động.

Các thành viên Seal của Hải quân Thái Lan cùng một số tình nguyện viên lúc ấy còn ở lại trong hang để dọn dẹp các bình dưỡng khí. Hàng chục thành viên Seal của Hải quân Thái và tình nguyện viên nhận thấy mực nước trong hốc số 3 đang dâng lên nhanh chóng và vội vàng bỏ lại các bình dưỡng khí để thoát ra ngoài. Không lâu sau đó hốc số 2 và số 1 cũng ngập đầy nước.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên