
Hình Tổng thống Mỹ Donald Trump được treo bên ngoài tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2 - Ảnh: REUTERS
Bộ Tư pháp Mỹ: 4 bang Dân chủ "phân biệt đối xử"
Theo Hãng tin AP, đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 28-5 cho biết các bang Maine, Massachusetts, Oregon và Washington đã áp dụng những quy định "vi hiến", cản trở hoạt động thực thi pháp luật liên bang và đe dọa an toàn của đặc vụ liên bang.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố: "Bằng việc từ chối cấp biển số ngụy trang cho các đơn vị thuộc Bộ An ninh nội địa (DHS), bao gồm cả Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE), trong khi vẫn cấp cho cơ quan bang của họ, các thống đốc này đang theo đuổi chính sách mang tính phân biệt đối xử và cản trở lực lượng thực thi pháp luật liên bang".
DOJ cho rằng các đặc vụ liên bang thường xuyên truy bắt tội phạm nguy hiểm như thành viên băng đảng, buôn người, tội phạm tình dục và việc dễ bị nhận diện sẽ khiến họ đối mặt nguy cơ quấy rối hoặc bị tấn công.
Các vụ kiện được nộp tại tòa án liên bang ở bốn bang nói trên. Bộ Tư pháp cáo buộc các bang tìm cách cản trở nỗ lực thực thi luật nhập cư, dù quyền kiểm soát biên giới và nhập cư thuộc thẩm quyền độc quyền của chính phủ liên bang theo Hiến pháp Mỹ.
DOJ cũng viện dẫn Điều khoản Tối cao trong Hiến pháp Mỹ để lập luận rằng các bang không có quyền áp đặt quy định đối với hoạt động thực thi pháp luật của liên bang.
Các bang phản bác
Trong khi đó giới chức các bang phản bác, cho rằng chính sách của họ nhằm bảo vệ người dân và không tiếp tay cho các chiến thuật thực thi nhập cư gây tranh cãi.
Người đứng đầu đối ngoại bang Maine Shenna Bellows khẳng định chính sách của bang sẽ được bảo vệ trước tòa. Bà cáo buộc lực lượng ICE đã "gieo rắc nỗi sợ" trong cộng đồng địa phương và nhấn mạnh: "Trong một nền dân chủ không có cảnh sát mật".
Thống đốc bang Washington Bob Ferguson cũng cho biết vẫn hỗ trợ hoạt động điều tra hình sự liên bang, nhưng phản đối việc cấp biển số mật cho hoạt động thực thi dân sự.
Ông lập luận rằng nhiều tòa án từng kết luận chiến thuật thực thi nhập cư của DHS có dấu hiệu vi phạm Hiến pháp: "Điều đó không thể chấp nhận được. Bang của chúng tôi sẽ không tiếp tay cho hành vi sai trái đó".
Tại Oregon và Massachusetts, chính quyền địa phương cho biết đang tạm dừng cấp mới biển số để rà soát lại quy định và tuyên bố sẽ bảo vệ tối đa chính sách của bang mình trước tòa.
Theo các chuyên gia pháp lý, vụ kiện có thể mở ra tranh luận lớn về ranh giới quyền hạn giữa chính quyền liên bang và các bang trong thực thi luật di trú. Một số ý kiến cho rằng DOJ có thể gặp khó khăn khi chứng minh các bang vi phạm luật liên bang, bởi hiện chưa có quy định buộc các bang phải cấp loại biển số cụ thể theo yêu cầu của chính phủ liên bang.
Tranh cãi tương tự vụ đặc vụ đeo khẩu trang
Vụ kiện biển số xe này là diễn biến tiếp theo trong chuỗi xung đột giữa chính quyền trung ương của ông Trump và các bang Dân chủ (hay các "thành phố trú ẩn" - nơi địa phương không hỗ trợ cơ quan liên bang trong việc thực thi luật nhập cư).
Trước đó, hai bên cũng từng đối đầu nảy lửa về quy định cho phép đặc vụ liên bang đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ tại các thành phố, nhất là sau vụ đặc vụ đeo mặt nạ bắn chết hai người biểu tình là công dân Mỹ tại Minnesota.
Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ thị cho Cục Dân sự rà soát toàn bộ các luật lệ địa phương trên khắp cả nước để xóa bỏ bất kỳ quy định nào có thể cản trở "các hoạt động hợp pháp của liên bang".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận