
CEO Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tại sự kiện đầu tư vào nước Mỹ - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 15-5, phe Dân chủ lên tiếng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump có hành vi tham nhũng sau khi các giao dịch chứng khoán quy mô lớn mang tên ông bị tiết lộ.
"Sự tham nhũng của Tổng thống là một thảm họa đối với an ninh quốc gia", Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren viết trên mạng xã hội X.
Bà Warren đề cập đến việc mua cổ phiếu của Nvidia - công ty sản xuất chip tiên tiến phục vụ các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).
Trước đó ông Trump đã cấp phép cho công ty này bán sản phẩm sang Trung Quốc, khiến giá cổ phiếu Nvidia tăng vọt trong ngắn hạn.
"Ông Trump đã đưa CEO của Nvidia theo cùng trong chuyến công du tới Trung Quốc, để vận động Chủ tịch Tập Cận Bình mua các dòng chip AI tiên tiến, bất chấp nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ. Và hóa ra, ông ấy cũng chi hàng triệu USD để gom cổ phiếu của Nvidia", bà Warren nói thêm.
Phản ứng trước các cáo buộc trên, ông Eric Trump - con trai Tổng thống, người đang cùng anh trai Donald Trump Jr. điều hành tập đoàn gia đình - đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.
"Toàn bộ tài sản của chúng tôi đều được các tổ chức tài chính lớn nhất ủy thác ẩn danh và đầu tư vào các chỉ số thị trường chung.
Mọi suy đoán cho rằng các mã cổ phiếu riêng lẻ được mua hoặc bán theo ý muốn của các thành viên gia đình Trump đều là dối trá và hoàn toàn sai sự thật", ông Eric Trump phản bác trên X.
Mặc dù không giữ chức vụ chính thức trong chính phủ, ông Eric Trump vẫn tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du tới Trung Quốc tuần này. CEO Jensen Huang của Công ty Nvidia cũng là một thành viên trong phái đoàn.
Trên mạng xã hội X, ông JB Pritzker - Thống đốc bang Illinois thuộc phe Dân chủ - thậm chí gọi ông Trump là "vị Tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử nước Mỹ".
Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã bàn giao việc quản lý tập đoàn gia đình cho các con trai, với các ràng buộc đạo đức lỏng lẻo hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên.
Trước đây, ông từng ban hành lệnh hoãn các khoản đầu tư nước ngoài của gia đình, nhưng lần này lại không gia hạn quy định đó.
Gần đây, Tập đoàn Trump cũng công bố kế hoạch xây dựng một tổ hợp khách sạn tại thành phố Tbilisi, Georgia.
Bản thân Tổng thống cũng khiến ranh giới giữa công và tư trở nên mờ nhạt, như việc tổ chức các sự kiện ngoại giao ngay tại dinh thự riêng.
Các tài liệu công bố ngày 14-5 đứng tên Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ chi tiết những giao dịch có tổng giá trị vượt quá 200 triệu USD, liên quan đến các tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn như Amazon, Apple, Microsoft và Boeing.
Theo ước tính của tạp chí tài chính Forbes vào tháng 3-2026, khối tài sản cá nhân của Tổng thống đạt 6,5 tỉ USD, tăng 1,4 tỉ USD chỉ trong vòng một năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận