05/01/2026 11:06 GMT+7

Lương VĐV thể thao dự kiến tăng gấp đôi từ đầu năm 2026

Theo thông tin từ lãnh đạo Cục Thể dục thể thao (TDTT), nghị định 152 sửa đổi sẽ sớm được Chính phủ ban hành trong những ngày đầu năm 2026.

thể thao - Ảnh 1.

VĐV thể thao thành tích cao mong mỏi được tăng chế độ đãi ngộ đã rất lâu - Ảnh: NAM TRẦN

Điều này đồng nghĩa với việc các VĐV thể thao sẽ được tăng gấp đôi lương từ 7 triệu lên 14 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó từ ngày 8-1-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó giao Bộ VH-TT&DL nhiệm vụ: "Sửa đổi, bổ sung nghị định số 152 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu".

Chăm lo cho đời sống VĐV, HLV thể thao

Ngày 26-5-2025, trên cơ sở đề nghị của Bộ VH-TT&DL, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã có ý kiến chỉ đạo, đồng ý với đề nghị của bộ về việc xây dựng nghị định thay thế nghị định 152.

Trong năm 2025, Cục TDTT đã tích cực rà soát, lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị định 152 sửa đổi trình Chính phủ. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục TDTT - cho biết dự thảo nghị định 152 sửa đổi đã được bộ trình Chính phủ những ngày cuối năm 2025. Khi Chính phủ thông qua và ban hành, nghị định 152 sửa đổi được đánh giá là bước tiến lớn trong lĩnh vực thể thao, giúp VĐV, HLV thể thao yên tâm cống hiến.

Theo nghị định 152 sửa đổi, toàn bộ chế độ tiền lương, tiền dinh dưỡng, thưởng huy chương, chế độ đãi ngộ đặc biệt cho các VĐV thể thao sẽ được nâng lên đáng kể. Tiền lương của VĐV được tăng đến 100%, trong khi đó tiền thưởng huy chương có thể được tăng đến 10 lần.

thể thao - Ảnh 2.

VĐV thể thao dự kiến được tăng chế độ từ đầu năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Giành HCV Olympic được thưởng 3,5 tỉ đồng

Hiện nay các VĐV đội tuyển quốc gia được hưởng chế độ tiền lương trung bình 7 triệu đồng/người/tháng. VĐV không có thành tích hay giành HCV SEA Games, Asiad, Olympic khi lên đội tuyển quốc gia cũng chỉ nhận được bấy nhiêu. Theo dự thảo nghị định 152 sửa đổi, tiền lương của VĐV đội tuyển quốc gia sẽ được tăng gấp đôi lên khoảng 14 triệu đồng/người/tháng.

Tiền ăn của VĐV đội tuyển quốc gia đang từ 320.000 đồng/người/ngày sẽ được tăng lên 405.000 đồng/người/ngày.

Một trong những đột phá quan trọng nhất của lần sửa đổi nghị định 152 này là Bộ VH-TT&DL đề xuất Chính phủ tăng cao tiền thưởng huy chương cho VĐV. 

Cụ thể, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Olympic trước đây được thưởng lần lượt là 350, 220, 140 triệu đồng và 140 triệu đồng nếu phá kỷ lục. Thì nay mức đề xuất thưởng sẽ là: 3,5 tỉ đồng, 1,75 tỉ đồng, 875 triệu đồng với HCV, HCB, HCĐ Olympic và thêm 875 triệu đồng nếu VĐV phá kỷ lục đại hội.

Mức thưởng cho VĐV giành huy chương Olympic trẻ cũng lần lượt tăng lên là: 400, 200, 100 triệu đồng với HCV, HCB, HCĐ và 100 triệu đồng tiền phá kỷ lục (quy định hiện tại là: 80, 50, 30 triệu đồng và 10 triệu đồng cho kỷ lục mới).

VĐV giành huy chương Asiad sẽ được thưởng lần lượt: 700, 350, 175 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và 175 triệu đồng cho kỷ lục mới (quy định hiện tại là: 140, 85, 55 triệu đồng và 55 triệu đồng cho kỷ lục mới).

VĐV giành huy chương SEA Games lần lượt được thưởng 60, 30, 25 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và 25 triệu đồng cho kỷ lục mới (quy định hiện tại là: 45, 25, 20 triệu đồng và 20 triệu đồng cho kỷ lục mới).

Hàng ngàn VĐV, HLV trên cả nước đang chờ ngày nghị định 152 sửa đổi được Chính phủ ban hành và có hiệu lực. Nâng chế độ đãi ngộ là bước đi cần thiết trong việc đầu tư cho thể thao thành tích cao Việt Nam, tiếp cận gần hơn đến những nền thể thao hàng đầu châu lục.

thể thao - Ảnh 3.

Nhà vô địch SEA Games 33 VĐV TDDC Đinh Phương Thành - Ảnh: NAM TRẦN

Ngoài việc đề xuất tăng tiền lương, tiền ăn, tiền thưởng huy chương, dự thảo nghị định 152 còn đề xuất có chế độ đãi ngộ đặc biệt với các VĐV trọng điểm quốc gia.

Cụ thể, VĐV giành HCV Olympic được hưởng 40 triệu đồng/người/tháng; HCV Asiad được hưởng 20 triệu đồng/người/tháng; vượt qua vòng loại tham dự Olympic và giành huy chương Paralympic (đại hội thể thao người khuyết tật thế giới) được hưởng 10 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp trong 4 năm tính từ thời điểm VĐV đạt được thành tích tại đại hội đến kỳ đại hội tiếp theo.

Lương của VĐV thể thao dự kiến tăng gấp đôi - Ảnh 4.Lương chỉ 5,6 triệu/tháng, cầu thủ trẻ vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân

TTO - Nhận mức lương chỉ khoảng 5,6 triệu đồng/tháng, các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ trẻ U14, U16 Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo bị trừ tiền lương 560.000 đồng để nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2019...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất