
Châu Tuyết Vân cùng Nguyễn Thiên Phụng sẽ có đãi ngộ tốt hơn nữa với nghị quyết mới - Ảnh: WTF
Sáng 29-9, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao TP.HCM. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.
Sự cần thiết của nghị quyết
Việc xây dựng nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao TP.HCM nhằm khắc phục tình trạng mức chi chênh lệch giữa các khu vực sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.
Nghị quyết đảm bảo sự công bằng, đoàn kết, ổn định tâm lý cho lực lượng HLV, VĐV của TP.HCM, tạo động lực cống hiến và phấn đấu.
Bên cạnh đó, nghị quyết còn góp phần hình thành một nền tảng pháp lý đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, công tác đào tạo, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2026, cũng như các giai đoạn tiếp theo.
Giảm 18% nhân sự sau sáp nhập
Dự kiến, TP.HCM sẽ hợp nhất lực lượng HLV, VĐV của cả 3 khu vực là TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối năm 2025. Nếu nhập nguyên trạng 3 hệ thống đào tạo của 3 khu vực thì hệ thống đào tạo của TP.HCM mới sẽ có tổng cộng 52 môn và phân môn thể thao với 4.368 người. Trong đó, đội tuyển là 1.730 người, đội tuyển trẻ là 1.741 người, và năng khiếu là 1.167 người.
Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiến hành tuyển chọn, sắp xếp lại lực lượng còn 3.560 người (giảm 18% so với số lượng nhập nguyên trạng).
Cụ thể, đội tuyển có 288 HLV, 1.039 VĐV, đội trẻ có 207 HLV, 1.165 VĐV; đội năng khiếu có 142 HLV, 719 VĐV của 51 môn thể thao.
Năm 2025 tổng chi ngân sách của cả 3 khu vực cho chế độ dinh dưỡng của HLV, VĐV là 337,9 tỉ đồng.
Nếu sáp nhập nguyên trạng và áp dụng theo mức chi dự kiến theo nghị quyết mới thì tổng chi ngân sách của cả 3 khu vực cho chế độ dinh dưỡng là 342,5 tỉ đồng, tăng 4,5 tỉ đồng.
Sau khi tuyển chọn và sắp xếp lại lực lượng còn 3.560 người, tổng chi ngân sách trong năm 2026 cho chế độ dinh dưỡng của TP.HCM chỉ còn 263,5 tỉ đồng, giảm 78,9 tỉ đồng so với ngân sách năm 2025 của cả 3 khu vực.
Trong 8 chính sách của nghị quyết, có 3 mức giảm và 5 mức tăng. Ba mức giảm cụ thể sau sắp xếp là chế độ dinh dưỡng (giảm gần 79 tỉ đồng), chế độ trợ cấp đẳng cấp (giảm 2,6 tỉ đồng), và chế độ trợ cấp trách nhiệm thường xuyên (giảm 454 triệu đồng).
Còn với 5 mức tăng, tăng rõ nhất là chế độ trợ cấp ưu đãi VĐV tài năng (tăng 10,2 tỉ đồng) và chế độ khuyến khích đối với HLV, VĐV tại các giải thể thao cấp quốc gia (tăng 16 tỉ đồng).

VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh Phong tại SEA Gaems 32 - Ảnh: N.K.
Giành HCV đại hội thể thao toàn quốc được nhận 240 triệu đồng trong 4 năm
Trong số các thay đổi ở nghị quyết, đáng chú ý là bổ sung đối tượng VĐV đoạt thành tích huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào chế độ trợ cấp ưu đãi VĐV tài năng.
Theo đó, VĐV giành HCV sẽ nhận 5 triệu đồng/tháng và nhận suốt trong 4 năm, tương đương 240 triệu đồng. Đây là bước đột phá trong chính sách của thể thao TP.HCM, khích lệ các VĐV hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2026.
Chế độ khuyến khích đối với HLV, VĐV tại các giải thể thao cấp quốc gia cũng được quy định rõ hơn. Ngoài ra chế độ hỗ trợ tiền tiêu vặt đối với HLV, VĐV trong thời gian tập huấn, thi đấu tại nước ngoài cũng được tăng 10% cho HLV và VĐV nữ. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của TP.HCM với đời sống của VĐV nữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận