22/09/2025 13:10 GMT+7

Thể thao Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33

Hàng ngàn VĐV tập huấn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đang tích cực tập luyện cho SEA Games 33. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là đứng tốp đầu đại hội.

Thể thao Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33 - Ảnh 1.

Điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 12-14 HCV SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20-12-2025 tại 3 tỉnh thành gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla (Thái Lan). Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành từ 80 - 100 HCV.

Đến Thái Lan với khoảng 1.000 thành viên

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến dự SEA Games 33 với khoảng 1.000 thành viên bao gồm VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ và y bác sĩ; tranh tài ở 45 trong tổng số 66 môn và phân môn thể thao tại đại hội.

Các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam được chia thành 3 nhóm, trong đó nhóm chủ đạo tranh HCV có điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, vật, taekwondo, karate, cử tạ, đấu kiếm, canoeing, thể dục dụng cụ, boxing, judo, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền trong nhà, bóng ném, bi sắt, bóng rổ 3x3, golf, cầu mây, xe đạp, cờ vua...

Ngày 17-9, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các đại hội thể thao quốc tế năm 2025 tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia Hà Nội (Nhổn).

Năm nay, Nhổn là điểm tập huấn của hơn 1.000 VĐV thuộc 43 đội tuyển thể thao. Trong đó có gần 800 HLV và VĐV của 23 đội tuyển đang tập trung cao độ cho mục tiêu SEA Games 33 vào cuối năm 2025 và Asiad 2026. Lãnh đạo Trung tâm Nhổn cho biết các đội đều được đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm chức năng đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nhiều đội thiếu bác sĩ hồi phục.

HLV trưởng đội điền kinh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết ban huấn luyện đề xuất sửa sân điền kinh bởi chất lượng xuống cấp. Đề nghị ngành thể thao nâng cấp phòng tập thể lực và bổ sung bác sĩ nhằm phục vụ công tác phục hồi sức khỏe, thể lực cho các VĐV khi khối lượng tập luyện ngày một lớn. 

Các đội tuyển karate, wushu, cầu mây, taekwondo cũng đề nghị có thêm bác sĩ để chăm sóc sức khỏe, hồi phục cho VĐV. HLV đội tuyển judo đề nghị phải mua thêm máy mát xa, máy làm đá để VĐV sử dụng sau giờ tập.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết sẽ ngay lập tức mua máy làm đá để giúp VĐV có đá ngâm hồi phục sau tập. Ông Việt đồng ý kế hoạch đưa một số đội tuyển trọng điểm đi tập huấn trong và ngoài nước, ở những địa điểm phù hợp trước SEA Games 33. 

Đề nghị Bệnh viện Thể thao Việt Nam cử nhân lực y tế hỗ trợ chăm sóc, hồi phục cho VĐV chuẩn bị cho đại hội. Các thực phẩm chức năng VĐV dùng trong thời gian này phải được kiểm tra kỹ, tránh trường hợp không đáng có liên quan đến doping (chất cấm).

Thể thao Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh (561) - niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN

Điền kinh đặt chỉ tiêu giành 12 - 14 HCV SEA Games 33

Tại SEA Games 32 năm 2023, điền kinh Việt Nam giành được 12 HCV trên tổng số 47 nội dung và để mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan (16 HCV). Chỉ tiêu của điền kinh là giành từ 14 - 16 HCV nhưng bất thành. 

Trước đó tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, điền kinh Việt Nam giành đến 22 HCV và đứng số 1. Thái Lan năm đó chỉ giành được 12 HCV. Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, điền kinh Việt Nam cũng thống lĩnh vị trí số 1 Đông Nam Á khi giành đến 16 HCV, xếp trên Thái Lan (12 HCV). 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, mục tiêu bộ môn điền kinh đăng ký với Cục Thể dục thể thao là giành từ 12 - 14 HCV tại SEA Games 33. Niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam tại đại hội vẫn là VĐV Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m); các nội dung 400m nam - nữ, tiếp sức 400m nam - nữ…

HLV trưởng đội điền kinh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết từ ngày 1 đến 23-10, tổ chạy 400m nữ sẽ đi tập huấn tại Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Bắc. Tổ 400m nam, 800m nam, 1.500m nam, nhảy cao dự kiến đi tập huấn ở Nam Ninh (Trung Quốc) từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11. SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan, cuộc đua giữa điền kinh Việt Nam và Thái Lan càng thêm quyết liệt và năm nay được dự báo là đại hội khốc liệt với điền kinh và thể thao Việt Nam.

Trước khi SEA Games 33 diễn ra, điền kinh Việt Nam nhận tin buồn khi "nữ hoàng tốc độ" Trần Thị Nhi Yến (100m, 200m nữ) chia tay đội tuyển để đi học đại học. Đây là tổn thất không nhỏ với điền kinh Việt Nam, bởi Nhi Yến từng được đánh giá là tài năng trẻ đặc biệt của thể thao Việt Nam.

VĐV điền kinh dự SEA Games phải xét nghiệm giới tính

Theo quy định mới của điền kinh thế giới, từ tháng 9-2025 các VĐV nữ phải đáp ứng thêm điều kiện để được thi đấu. Tất cả các VĐV muốn thi ở hạng mục nữ đều phải thực hiện một lần duy nhất trong đời xét nghiệm gen SRY - phương pháp xác định giới tính sinh học. Xét nghiệm có thể thực hiện bằng cách lấy mẫu từ bên trong má hoặc mẫu máu.

Theo đó, các VĐV nữ của điền kinh Việt Nam dự SEA Games 33 đều phải thực hiện xét nghiệm SRY. Được biết, kinh phí cho mỗi VĐV trong một lần xét nghiệm vào khoảng 1,5 triệu đồng và có thể tiến hành tại nhiều cơ sở y tế trong nước.

Thể thao Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33 - Ảnh 3.Thể thao Việt Nam chưa chốt danh sách VĐV dự SEA Games 33, phủ nhận loại Bích Tuyền

Tối 19-9, đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết chưa chốt danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Vì thế không có chuyện Bích Tuyền bị loại, không được tham dự đại hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất