25/04/2025 16:39 GMT+7

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu huy chương vàng Asiad

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đối mặt với nhiều thử thách trong nhiệm kỳ mới 2025-2029, với mục tiêu là giành huy chương vàng Asiad.

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu huy chương vàng Asiad - Ảnh 1.

Đại hội Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2025-2029) xác định rõ các mục tiêu then chốt: đạt thành tích tại SEA Games 33 - 35, ASIAD 2026 và Olympic 2028 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sáng 25-4 tại Hà Nội, Đại hội Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2025-2029) đã bầu ban chấp hành mới gồm 19 ủy viên.

Ông Hoàng Vệ Dũng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng tiếp tục được tín nhiệm giữ vai trò tổng thư ký liên đoàn.

Ở nhiệm kỳ trước (2019 - 2024), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) đã có nhiều nỗ lực nhằm mở rộng phong trào, nâng cao thành tích thể thao đỉnh cao và từng bước kiện toàn tổ chức. Tuy nhiên một trong những điểm nghẽn lớn nhất được chỉ ra là việc chưa khai thác hiệu quả các nguồn thu, để đảm bảo tính bền vững và chuyên nghiệp trong vận hành.

Nguồn thu còn hạn chế

Theo báo cáo tài chính của VAF, nguồn thu của nhiệm kỳ trước chủ yếu đến từ hội phí hội viên, phí quản lý và đo đường các giải marathon, hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao, tiền tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước. 

Hai nguồn thu nổi bật có thể kể đến là khoản trợ cấp hằng năm của Liên đoàn Điền kinh thế giới với mức đã nhận trong năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 có tổng là 87.229 USD (khoảng 2,2 tỉ đồng), hợp đồng tài trợ từ thương hiệu Lining cho 2 năm 2023, 2024 có tổng là 212.454 USD (khoảng 5,5 tỉ đồng).

Với số tiền thu được, VAF đã chi các khoản phục vụ công tác chuyên môn như: tổ chức các giải quốc tế, các lớp đào tạo HLV, trọng tài, cán bộ quản lý; thuê chuyên gia nước ngoài; các khoản thưởng theo quy định cho VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Asiad, SEA Games, đạt chuẩn Olympic.

Báo cáo tài chính của VAF cho biết vẫn còn nhiều kênh thu tiềm năng chưa được khai thác, như: cho thuê tài sản, bản quyền hình ảnh, bán bản quyền truyền hình các giải đấu điền kinh. Công tác vận động tài trợ chủ yếu mang tính thời vụ, dựa trên uy tín của lãnh đạo đương nhiệm mà chưa có bộ phận chuyên trách hay chiến lược dài hạn.

Điều này khiến VAF gặp khó trong việc duy trì các hoạt động chuyên môn dài hơi, như đầu tư hệ thống đào tạo trẻ, mời chuyên gia quốc tế huấn luyện hay nâng cấp cơ sở vật chất.

Thách thức lớn trong nhiệm kỳ mới

Trong những năm qua, điền kinh Việt Nam vẫn khẳng định vị thế tốp đầu khu vực Đông Nam Á khi nhất toàn đoàn tại SEA Games 30 (2019) và SEA Games 31 (2022).

SEA Games 32 (2023) dù chỉ xếp hạng nhì, điền kinh Việt Nam với 12 huy chương vàng vẫn góp phần giúp đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí nhóm đầu toàn khu vực. Tuy vậy, khi bước ra các kỳ đại hội thể thao châu lục và thế giới, điền kinh Việt Nam đã trắng tay tại Asiad 19 và Olympic 2024.

điền kinh Việt Nam - Ảnh 2.

Ở tuổi 30, VĐV Nguyễn Thị Oanh vẫn đang là ngôi sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nguyên nhân được chỉ ra là thiếu lớp trẻ kế thừa những tên tuổi mới giã từ sự nghiệp như Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Thu Thảo. Gánh nặng thành tích hiện tại gần như phụ thuộc hoàn toàn lên đôi chân của những trụ cột cũng sắp bước qua độ tuổi sung sức như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Linh Na, Nguyễn Thị Hằng.

Ngoài ra, điền kinh Việt Nam cũng chưa đầu tư cho các nội dung ném, đẩy, nhảy. Cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu hụt HLV và chuyên gia trình độ cao cũng là những điểm yếu cần khắc phục.

Hiện tại, điền kinh đang là môn có khả năng cao sẽ được Chính phủ phê duyệt vào danh sách nhóm môn trọng điểm trong Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Nếu điều này thành hiện thực, những nhà chuyên môn kỳ vọng điền kinh Việt Nam sẽ có cú hích cho sự phát triển. Nhất là khi bước vào nhiệm kỳ VIII (2025 - 2029), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác định rõ các mục tiêu then chốt: đạt thành tích tại SEA Games 33 - 35, ASIAD 2026 và Olympic 2028.

Chia sẻ sau đại hội, Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Trong nhiệm kỳ mới, điền kinh Việt Nam sẽ dự 3 kỳ SEA Games (2025, 2027, 2029) và 2 kỳ Asiad (2026, 2030). Mục tiêu cao nhất là giành tấm huy chương vàng Asiad".

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu huy chương vàng Asiad - Ảnh 5.Những bóng hồng tiềm năng của điền kinh Việt Nam

Năm 2025, điền kinh Việt Nam đang thực hiện trẻ hóa lực lượng để hướng tới SEA Games 33. Trọng trách lấy huy chương tiếp tục được đặt lên đôi chân của các bóng hồng chủ lực của đội tuyển điền kinh quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên