Tag: Lương Thanh Nghị

Kiều bào là động lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam

TTO - Kiều hối về Việt Nam trong năm 2020 dự báo đạt hơn 15,68 tỉ USD, tương đương 5,8% GDP, phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại sứ Lương Thanh Nghị thông tin tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 23-11 ở Hà Nội.

Hòa hợp dân tộc sau 43 năm: Nhiều tiến bộ nhưng chưa như mong muốn

TTO - 43 năm đã trôi qua, việc hòa hợp dân tộc đã đạt nhiều tiến bộ nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn - ông Lương Thanh Nghị (phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) nhận định.

"Hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị"

TT - Ngày 10-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã lên tiếng phản đối hàng loạt hành động mà Trung Quốc thực hiện gần đây nhằm hiện thực hóa những yêu sách phi pháp của mình ở biển Đông.

Việt Nam hoan nghênh việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria

TTO - Phát ngôn viên Bộ ngoại giao VN Lương Thanh Nghị ngày 19-9 cho biết Việt Nam hoan nghênh việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.

Giấy tờ tùy thân của Trung Quốc ở Hoàng Sa là vô giá trị

TTO - Ngày 18-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết hành động tổ chức lễ cấp phát giấy chứng minh nhân dân và giấy cư trú đợt đầu cho người dân ở cái gọi là "thành phố Tam Sa" của Trung Quốc mà thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vô giá trị.

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là vô giá trị

TTO - “Việc Trung Quốc đơn phương thi hành Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa...", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói ngày 15-5.

Việt Nam theo dõi sát thông tin tàu cá Trung Quốc ra Trường Sa

TTO - Chiều 9-5, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết Việt Nam rất quan tâm tới thông tin về 32 tàu cá Trung Quốc đổ ra quần đảo Trường Sa để đánh bắt cá và sẽ theo dõi sát các diễn biến liên quan đến vấn đề này.

Bộ Ngoại giao khẳng định Hoa Kỳ không khách quan về nhân quyền VN

Những nhận xét không khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam đưa ra trong Báo cáo nhân quyền thường niên 2012 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là không có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Hội nghị ASEAN sẽ bàn về biển Đông

TT - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN và Diễn đàn an ninh ASEAN sắp tới tại Campuchia, các bên sẽ thảo luận các vấn đề được quan tâm.

VN phản đối quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình

"Việt Nam phản đối việc một số quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này. Hoạt động của các nước ở biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế".