18/09/2013 08:52 GMT+7

"Lương khủng": Yêu cầu làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua vừa ký kết luận của Ban thường vụ Thành ủy TP về tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra của các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại bốn doanh nghiệp dịch vụ công ích TP.

Theo kết luận trên, Ban thường vụ Thành ủy TP yêu cầu cơ quan chức năng TP chỉ đạo xử lý trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp (thuộc Sở Tài chính TP) và phòng chức năng liên quan của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP đối với các sai phạm tại bốn doanh nghiệp công ích. Kết quả này phải báo cáo Thường trực Thành ủy TP, Ban thường vụ Thành ủy TP trong tháng 9-2013.

Trong tháng 9-2013, ban thường vụ Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TP phải báo cáo việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cơ sở. Đảng ủy Sở Tài chính TP cũng được yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là công chức sinh hoạt Đảng tại chi bộ Chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp TP (được phân công theo dõi bốn công ty công ích). Tương tự, cán bộ, đảng viên tại bộ phận liên quan ở Sở Lao động - thương binh và xã hội TP được phân công theo dõi bốn công ty công ích cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tạm đình chỉ công tác 8 lãnh đạo lãnh lương “khủng”Phải lấp lỗ hổng lương khủngLương “khủng” do quản lý lỏng tay?Tóm tắt sai phạm tại 4 công ty có lãnh đạo nhận lương "khủng"Công ty công ích phải báo cáo trung thực về lao động

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên