25/02/2022 21:13 GMT+7

Lực lượng Nga áp sát Kiev

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ukraine cho biết binh lính Nga đã tiến tới ngoại ô Kiev và xảy ra một số đụng độ, trong khi phía Nga thông báo lính nhảy dù đã cô lập thành phố này từ phía tây.

Lực lượng Nga áp sát Kiev - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại trung tâm thủ đô Kiev ngày 25-2 - Ảnh: REUTERS

Chiều 25-2, Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện chiến dịch đổ bộ của lính nhảy dù tại sân bay Gostomel nằm sát thành phố Kiev.

"Hơn 200 trực thăng Nga tham gia chiến dịch", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói. Theo bộ này, trong suốt quá trình chiếm giữ Gostomel, lực lượng Nga đã tiêu diệt 200 thành viên các lực lượng đặc nhiệm Ukraine mà không chịu tổn thất gì. Nga nói chiến dịch thành công nhờ trước đó đã khống chế hệ thống phòng không của khu vực này.

Trong khi đó, phía Kiev cũng đưa tin binh lính Nga đã áp sát thành phố. Hãng tin AFP dẫn lời quân đội Ukraine cho biết lực lượng này đã chiến đấu tại khu vực Dymer và Invankiv, cách Kiev khoảng 45km và 60km.

Còn thị trưởng Vitali Klitschko của Kiev chiều 25-2 xác nhận lực lượng Nga đã vào thành phố. "Thành phố đã bước vào giai đoạn phòng thủ", ông Klitschko nói.

Trong tình thế phương Tây kiên quyết không gửi quân đến Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trực tiếp kêu gọi người dân châu Âu có "kinh nghiệm chiến đấu" cầm vũ khí bảo vệ nước này.

"Nếu các bạn có kinh nghiệm chiến đấu ở châu Âu và không muốn nhìn sự do dự của các chính trị gia, các bạn có thể đến đất nước của chúng tôi và cùng chúng tôi bảo vệ châu Âu, nơi hiện rất cần điều đó", ông Zelensky nói khi xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi trong một đoạn video chiều 25-2.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng các nước phương Tây chẳng mấy sốt ruột với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Trước đó cùng ngày, ông đã kêu gọi các nước mạnh tay trừng phạt Nga hơn nữa, đề xuất việc hủy thị thực của công dân Nga, loại Matxcơva khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift...

Phương Tây đã áp dụng một số biện pháp trừng phạt với Nga và cam kết sẽ triển khai thêm các biện pháp khác. Tuy nhiên các nước vẫn ngần ngại trong một số biện pháp như loại Nga khỏi hệ thống Swift.

Nga nói sẽ đàm phán khi Ukraine buông vũ khí Nga nói sẽ đàm phán khi Ukraine buông vũ khí

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine nếu phía Kiev buông vũ khí. Nga cũng tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Kiev