01/09/2022 16:00 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ bí mật giải cứu con tin khỏi châu Phi

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu một con tin từ châu Phi trong cuộc đột kích vào tuần này, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Mark Milley tiết lộ.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ bí mật giải cứu con tin khỏi châu Phi - Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm số 3 (nhảy dù) - Ảnh: SEIDER

Theo trang tin US Military News, danh tính của con tin không được công bố chính thức, nhưng các báo cáo cho thấy đó có thể là một nữ tu Công giáo ở khu vực New Orleans, bang Louisiana.

Trong buổi lễ thay đổi lãnh đạo Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ (SOCOM) - chuyển quyền lãnh đạo từ tướng Richard Clarke sang tướng Bryan Fenton, tướng Milley đã công bố một số hoạt động SOCOM trong nhiệm kỳ của tướng Clarke, bao gồm cả nhiệm vụ giải cứu "trong 48 giờ".

"Không có tổ chức nào khác có tài năng và kỹ năng phi thường bằng Lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Hiện SOCOM có hơn 5.000 quân được triển khai tại 80 quốc gia".

Dưới sự chỉ huy của tướng Clarke, các đội SOCOM đã giải cứu một công dân Mỹ ở Nigeria chỉ 96 giờ sau khi người này bị bắt. Họ cũng đã giết tướng Qassem Soleimani của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, và thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr Al Baghdadi.

Tướng Milley không thông báo cụ thể tên con tin được giải cứu trong tuần này, nhóm nào đã bắt con tin hay chúng đang giam giữ con tin ở đâu.

Vào ngày 30-8, The Clarion Herald - tờ báo chính thức của Tổng giáo phận Công giáo New Orleans - đưa tin một nữ tu dòng Marianite tên là Suellen Tennyson đã được trả tự do, sau khi bị bắt làm con tin hơn 4 tháng.

Nữ tu Tennyson thực hiện một nhiệm vụ giáo dục và y tế ở quốc gia châu Phi Burkina Faso. Vào đầu tháng 4, ít nhất 10 người đàn ông có vũ trang đã bắt cóc nữ tu này từ một tu viện.

Lúc đó nữ tu Tennyson đang ở tại tu viện Yalgo, phía Bắc Burkina Faso, gần biên giới của nước này với Mali.

Những kẻ khủng bố có liên hệ với Al Qaeda và chi nhánh của ISIS được gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Đại sa mạc Sahara (IS-GS) đã hoạt động khắp các quốc gia Tây Phi, như Mali và Burkina Faso.

Hiện vẫn chưa rõ liệu sự hồi phục của nữ tu Tennyson sau khi bị giam cầm, có liên quan đến nhiệm vụ giải cứu mà tướng Milley mô tả hôm 29-8 hay không.

The Clarion Herald đưa tin nữ tu Tennyson "được tìm thấy còn sống và vẫn an toàn", và tổng giám mục Gregory Aymond của New Orleans "đã rất vui mừng khi nữ tu Tennyson được giải thoát".

Ông Biden lên án vụ bắt cóc con tin ở Texas, nghi phạm là người Anh Ông Biden lên án vụ bắt cóc con tin ở Texas, nghi phạm là người Anh

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc 4 con tin ở thành phố Colleyville thuộc bang Texas, gọi đây là "hành động khủng bố". Nghi phạm là công dân Anh Malik Faisal Akram, 44 tuổi.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên