Tag: Vệ binh cách mạng

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ bí mật giải cứu con tin khỏi châu Phi

TTO - Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu một con tin từ châu Phi trong cuộc đột kích vào tuần này, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Mark Milley tiết lộ.

Iran và Nga tập trận chung 3 ngày trên diện tích 17.000km2 ở Ấn Độ Dương

TTO - Iran và Nga ngày 16-2 bắt đầu tập trận chung kéo dài 3 ngày ở phía bắc Ấn Độ Dương, nhằm “tăng cường an ninh” thương mại hàng hải.

Iran tập trận tại vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

TTO - Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một cuộc tập trận tại vùng Vịnh vào ngày 28-7 tại thời điểm căng thẳng cao giữa Tehran và Washington.

Virus corona giúp giảm nhiệt xung đột Mỹ - Iran?

TTO - Nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Iran sắp tới có thể được xoa dịu, khi giới chức quân sự Mỹ có thể thay đổi cách tiếp cận vì một yếu tố bất ngờ: virus corona.

Quê nhà tướng Soleimani treo thưởng 3 triệu USD cho người giết chết ông Trump

TTO - Nhà lập pháp Iran Ahmad Hamzeh tuyên bố tỉnh Kerman, quê hương của thiếu tướng Qasem Soleimani, người đã chết trong trận không kích của Mỹ, quyết định treo thưởng 3 triệu USD cho “bất kỳ ai giết chết ông Trump”.

Quá nhiều ảnh giả kích động căng thẳng Mỹ - Iran

TTO - Trong tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nhiều tài khoản mạng xã hội đã "tát nước theo mưa" đăng nhiều ảnh chụp hoặc video liên quan đến Iran. Thật ra toàn là hình ảnh cũ sử dụng lại với chú thích tào lao có cập nhật.

Sự thật về cờ đỏ máu 'lần đầu treo' trên thánh đường ở Iran

TTO - Nhiều kênh truyền hình ở Iran trong hôm 4-1 vừa qua đã đồng loạt đăng tải hình ảnh lá "cờ máu" màu đỏ kéo lên trên đỉnh nóc chính của thánh đường Jamkaran ở thành phố Qom. Hình ảnh này có phải lời kêu gọi trả thù của người Iran?

NATO tạm hoãn nhiệm vụ tại Iraq vì cái chết của tướng Soleimani

TTO - NATO đã đình chỉ các nhiệm vụ huấn luyện tại Iraq sau khi Mỹ giết chết tướng Iran Qasem Soleimani, người phát ngôn NATO cho biết.

Ông Trump mở 'hộp Pandora' ở Trung Đông?

TTO - Khi Mỹ giội bom xuống thủ đô Baghdad của Iraq tháng 3-2003, mở màn cho cuộc chiến ở Iraq, tổng thống Pháp lúc bấy giờ là ông Jacques Chirac cáo buộc chính cuộc xâm lược của Mỹ đã mở chiếc "hộp Pandora" ở quốc gia tây Á.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khét tiếng cỡ nào?

TTO - Sau cái chết của tướng Qasem Soleimani, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đã kêu gọi trả thù, từ đó làm dấy lên lo ngại leo thang quân sự bùng nổ.