05/06/2026 13:47 GMT+7

Lục bình, rác thải ‘tấn công’ thủ phủ du lịch Hồ Tràm

Hàng tấn lục bình kèm rác thải từ đại dương trôi dạt vào các bãi tắm dọc khu nghỉ dưỡng cao cấp ở biển Hồ Tràm.

Lục bình, rác thải ‘tấn công’ thủ phủ du lịch Hồ Tràm - Ảnh 1.

Lục bình trôi dạt vào bờ biển gần khu cầu ngắm biển Hồ Tràm, kéo dài cả cây số - Ảnh: A LỘC

Ngày 5-6, ông Huỳnh Phi Khánh - Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, TP.HCM - cho biết đã cử lực lượng phối hợp thu gom, xử lý lục bình và rác đại dương "tấn công" một số bãi tắm trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân và du khách dọc các khu nghỉ dưỡng ven biển Hồ Tràm phát hiện lượng lớn lục bình và rác thải từ đại dương trôi dạt vào bờ biển.

Lục bình dồn thành đống lớn, kéo dài hàng cây số sát mép nước chạy dọc bờ biển. Xen lẫn trong đó là chai nhựa, bình gas, hộp xốp… khiến cảnh quan bãi tắm trông khá nhếch nhác, ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch của du khách.

Theo ghi nhận, bãi biển dài khoảng 8km, từ khu vực ven biển Lộc An đến khu vực bãi tắm công cộng Hồ Tràm có sự xuất hiện của lục bình, trong đó khu vực bãi tắm gần cầu ngắm biển Hồ Tràm phủ kín lục bình.

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên chứng kiến lượng lớn lục bình trôi dạt vào bờ biển Hồ Tràm. "Trước đây chỉ có rất ít, nhiều năm gần như không có tình trạng này", anh Hoàng, người dân địa phương, cho hay.

Hồ Tràm - Ảnh 2.

Lục bình và rác thải từ đại dương trôi dạt vào bờ biển ảnh hưởng tới trải nghiệm du lịch của du khách

Tương tự, nhiều du khách khá bất ngờ khi chỉ sau một đêm, bãi cát thơ mộng bỗng chốc bị lục bình phủ kín.

"Gia đình tôi ở đây vài hôm rồi, tối qua đi dạo bờ biển còn khá sạch đẹp, sóng êm. Sáng nay ăn sáng xong ra thì bất ngờ thấy bãi tắm dài cả cây số tràn ngập lục bình cùng rác thải", một du khách cho hay.

Hồ Tràm - Ảnh 3.

Khu vực cầu ngắm biển Hồ Tràm ngập tràn lục bình

Theo ông Khánh, những năm trước đây chỉ có rác thải đại dương tập kết ở các khu vực xâm thực mà số lượng rất ít. Tuy nhiên năm nay đột biến, bất thường xuất hiện lượng lớn lục bình trôi dạt vào bờ. "Nguyên nhân có thể do hướng gió có sự thay đổi thổi lục bình trôi dạt vào đây", ông Khánh nói.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã yêu cầu huy động lực lượng vệ sinh môi trường điều động nhân lực, xe cơ giới xuống làm sạch bãi biển.

Đồng thời huy động thêm lực lượng vũ trang đang đóng chân trên địa bàn, dân quân tự vệ và phía doanh nghiệp hỗ trợ xe vận chuyển rác về nơi tập kết và đưa đi xử lý theo quy trình.

Hồ Tràm - Ảnh 4.

Nhiều rác thải xen lẫn trong lục bình trôi dạt vào bờ

Đến trưa cùng ngày, lượng lục bình và rác tiếp tục theo con nước dạt vào các bãi tắm ngày càng nhiều hơn. Hiện các doanh nghiệp du lịch vẫn tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện để dọn rác, duy trì cảnh quan bãi biển khu vực Hồ Tràm.

Hồ Tràm được xem là thủ phủ du lịch của TP.HCM với hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp chạy dọc bờ biển. Nơi đây có bãi biển dài, nước biển trong và không khí yên tĩnh, mỗi năm thu hút rất đông khách du lịch từ khắp nơi đến nghỉ dưỡng, vui chơi, nhất là dịp hè.

Hồ Tràm - Ảnh 5.

Đến trưa cùng ngày, lục bình và rác thải tiếp tục theo con nước dạt vào bờ

Hồ Tràm - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực thu dọn lục bình và xử lý theo quy định

Lục bình, rác thải ‘tấn công’ thủ phủ du lịch Hồ Tràm ở TP.HCM - Ảnh 7.Lục bình, rác thải đâu ra tấp vào biển Vũng Tàu hàng chục tấn mỗi ngày?

Nhiều ngày qua, mỗi ngày có hàng chục tấn lục bình, rác thải tấp vào biển Vũng Tàu. Việc thu gom diễn ra nhanh chóng để bãi tắm đón du khách những ngày đầu mùa hè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất