21/05/2026 10:34 GMT+7

Lục bình từng dùng ủ phân xanh, cho heo ăn, làm giá thể trồng cây sao nay phải tốn chi phí xử lý?

Trước đây lá lục bình non làm thức ăn gia súc, thân ép nước ủ làm phân, phơi khô làm đồ thủ công…, nay sao phải tốn chi phí xử lý?

Lục bình từng dùng ủ phân xanh, cho heo ăn, làm giá thể trồng cây sao nay phải tốn chi phí xử lý? - Ảnh 1.

Lục bình phủ kín một đoạn sông Vàm Cỏ, gây khó khăn cho ghe, tàu đi qua - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Bài viết "Sao lãng phí nguồn phân hữu cơ từ lục bình" trên Tuổi Trẻ Online thu hút nhiều ý kiến của bạn đọc.

Trước đây, cây lục bình từng rất hữu ích với người nông dân. Lá lục bình non làm thức ăn gia súc, thân ép nước ủ làm phân, phơi khô làm đồ thủ công, rễ cây là nhà máy lọc nước khổng lồ lọc kim loại nặng trong nước…

Gom và xử lý lục bình, việc của các đơn vị công ích?

Nay thì người dân phải phun thuốc diệt lục bình để ghe tàu đi lại dễ dàng, nhìn vừa tiếc cho nguồn tài nguyên, vừa xót cho môi trường. Bởi chất hóa học phun xuống kênh, sông diệt lục bình sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đến nguồn nước và cả các sinh vật dưới nước.

"Phun thuốc lục bình không chết nhưng sinh vật dưới nước chết. Người dân cũng bị ảnh hưởng, địa phương nên xem xét lại", bạn đọc tên Hương bình luận.

Bạn đọc Quan Thai đồng tình: "Cần phải có biện pháp khác để xử lý, chứ phun thuốc diệt lục bình là không nên".

Còn bạn đọc Huy lo lắng: "Tôi thấy rất nhiều nơi phun thuốc, không biết thuốc loại nào nhưng năm nào cũng phun thì sẽ ô nhiễm nguồn nước và phá hủy hệ sinh thái tự nhiên của các nơi tích trữ nước".

Tuy nhiên cũng có ý kiến ngược lại khi cho rằng nếu không phun thuốc, lục bình sinh sôi nảy nở đầy mặt nước, ghe tàu đi lại khó khăn. 

"Với chủ ghe tàu, đó là cách làm tốt nhất họ có thể làm. Họ cũng đã tính hết đường rồi. Hãy đứng giữa dòng sông đặc ken lục bình rồi nghĩ xem có cách nào không?" - bạn đọc tên Dũng viết.

"Vớt lục bình phải có máy móc sau đó băm nhỏ, phơi cho bớt nước rồi mới ủ làm phân được. Chứ vớt bằng tay khi nào mới xong. Lục bình nhiều nước chất thành đống có khi hư cả đất...", bạn đọc Mai Tấn Điệu góp thêm.

Người đọc ở địa chỉ nguy****@gmail.com hiến kế: dùng máy ép cuộn lại như máy ép cuộn rơm rồi đem đi làm phân hữu cơ bán lại cho các doanh nghiệp và công ty công viên cây xanh.

"Mình kết hợp với các công ty rau sạch hoặc siêu thị để tích điểm thưởng được không. Người dân có thể mang rác thải hữu cơ đến nơi tập kết, tích điểm thưởng theo kg để nhận giảm giá mua rau sạch trực tiếp từ công ty hoặc siêu thị", bạn đọc Minh đưa ý tưởng.

Người có nickname Một góc nhìn nêu thực tế: "Lục bình có từ rất lâu và nó gây không ít phiền toái cho giao thông đường thủy. Không phải người dân không biết cách tận dụng lục bình mà nó không đem lại nguồn lợi. Các cách làm được đề cập không mới và đã có nhiều đề tài nghiên cứu các cấp về chế tạo các phương tiện vớt rong lục bình, nhưng hiện chưa thấy áp dụng hiệu quả".

Bạn đọc Tran Thanh Toan cho rằng nhà nước cần xem việc thu gom lục bình, rác thải trên sông là dịch vụ công ích. Nhà nước nên bỏ chi phí để vớt lục bình hoặc bù lỗ cho những đơn vị thu gom xử lý.

Vớt 1 tấn lục bình ép được 80kg phân, không đủ tiền công

Nhiều bạn đọc cho biết việc sản xuất phân từ lục bình tốn quá nhiều chi phí nên nguồn lợi thu từ phân không đủ bù lại. Muốn làm đồ thủ công phải dùng những cây lục bình có thân dài trên 1m chứ những cây thân ngắn không dùng được.

"Phân từ lục bình tốt, nhưng chi phí thu gom, ép hạt phân bán ra không đủ vốn. Nông dân làm phân tự phát thì chẳng là bao. Nếu có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân bón từ lục bình mới khuyến khích được...", bạn đọc Le Tam viết.

Bạn đọc ở địa chỉ tran****@gmail.com đồng tình: lục bình phủ đầy kênh rạch, lên đến chục tấn thì vớt lên ủ thành phân thì tiền phân không đủ bù chi phí vớt, băm trộn. Chưa kể phải phơi khô cho ráo nước, rồi trộn lại, chôn dưới đất...

"Không phải người ta không biết ủ lục bình thành phân đâu, chỉ là không khả thi về mặt kinh tế", bạn đọc này phân tích thêm.

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc chỉ ra: nông dân chỉ dùng lục bình ủ trong quá trình chiết cây hoặc bao đất cho cây mọc mầm rất tốt. Còn lại khó có giá trị kinh tế khi người dân làm phân bón. Vì cây lục bình thân rỗng, phơi cái là teo héo, giá trị dinh dưỡng nghèo, mà còn nhiều xơ, khó phân hủy.

"Từng có rất nhiều dự án như thế này rồi và cuối cùng phá sản. Cây lục bình có hơn 92% là nước, tức là chỉ lấy được 8% nguyên liệu có ích. Một tấn lục bình chỉ sản xuất được chưa tới 80kg phân thì có nên sản xuất hay không?", bạn đọc tên Vietroad đặt câu hỏi.

Và như vậy theo một bạn đọc, "chi phí làm phân từ lục bình cao hơn chi phí mua phân".

Lục bình có nhiều công dụng

Bạn đọc Sao Xẹt cho biết trước đây, khi lục bình chưa nhiều thì người dân ở quê rất quý. Các bà, các cô vớt lục bình, phơi khô, đánh đống ở ruộng, trét bùn kín. Khi nào cày ải thì vãi lục bình đã hoai ra.

"Tôi còn nhỏ cũng dùng cái cào lúa, vớt lục bình, phần non làm rau nấu cám heo. Còn lại, cả rễ phơi khô. Ông tôi đóng bè tre, rải lục bình khô lên, vớt bùn ao rải trên cùng, trồng rau muống, gọi là rau muống bè. Phơi bùn khô trên giá thể lục bình, gieo rau cải, trồng cà chua, đủ thứ rau, không phải tưới nước, bón phân bao giờ. Chỉ việc chờ rau lớn, thu hoạch", bạn đọc này viết.

Người tên Hoa cũng kể: lục bình non nuôi vịt, nuôi heo cực kỳ tốt luôn. Hồi xưa nhà nghèo toàn đi vớt bèo về băm trộn cám cho lợn ăn. Giờ người ta chuộng nuôi hữu cơ, sao không cắt lục bình làm thức ăn chăn nuôi, đỡ bao nhiêu tiền cám công nghiệp.

"Ở nhiều địa phương như Long An cũ người ta tận dụng lục bình làm đồ thủ công, thu nhập từ lục bình cũng khá", bạn đọc tên Kiều Tiên cho biết.

Vớt 1 tấn lục bình, làm được 80 kg phân, không đủ tiền công vớt - Ảnh 3.Vớt gần 20 tấn cá chết, lục bình, rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau mưa đầu mùa

Sau mưa đầu mùa tại TP.HCM, các công nhân môi trường đã thu gom gần 20 tấn gồm cá chết, lục bình và rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất