
Vụ phun xịt thuốc diệt lục bình trên kênh 5 Tiệp (xã Phú An, tỉnh An Giang) - Ảnh cắt từ clip
Bạn đọc Bá Nguyên lo lắng: "Xịt thuốc lục bình chết, có gây ô nhiễm nguồn nước? Nước kênh này không biết bà con có còn sử dụng tắm giặt hay tưới cây không?". Tương tự, bạn đọc Ba Hung bày tỏ lo ngại dùng thuốc xịt như vậy sẽ ảnh hưởng tới môi trường sinh thái.
"Lục bình sinh sôi nảy nở rất nhanh, thiết nghĩ mỗi địa phương có dòng sông chảy qua cần phân công người vớt lục bình. Để lục bình sinh sôi ra đầy sông thì việc vớt rất vất vả và tốn nhiều chi phí hơn", bạn đọc Tiên góp ý.
Nhiều bạn đọc còn chia sẻ thông tin xịt thuốc diệt lục bình cũng diễn ra ở các nơi khác.
Xoay quanh việc các chuyên gia nhận định lục bình có thể làm phân hữu cơ tốt cho cây trồng, một bạn đọc khác đề xuất nên huy động lục bình làm phân xanh, cải tạo đất, hạn chế dùng phân hóa học.
Chỗ nào tận dụng làm hàng thủ công thì làm. "Một nguồn phân xanh quý như thế mà bỏ thì quá lãng phí", bạn đọc Khanh111352 góp lời.
Bạn đọc Sao Xẹt gợi ý: "Lục bình (bèo tây) sẽ là giá thể và phân bón tự nhiên cực tốt, cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất, chưa tính đến sản phẩm thủ công từ lục bình.
Có thể vớt lục bình lên bờ, phơi khô, đóng lục bình khô thành bè là giá thể, ghim lại dưới nước sát bờ kênh, bờ sông. Vớt bùn rải lên để khô, đập tơi nhỏ, gieo, trồng các loại rau, không cần bón phân, không phải tưới nước.
Khi giá thể (bè) lục bình bên dưới đáy hoai, nát, vớt lên trên mặt, tiếp tục trồng rau. Rau sạch, an toàn. Lục bình phơi khô, vun đống chừng 1m³, trộn bùn trét kín, ủ chừng một tháng là thành phân hữu cơ, bón lúa, bón rau màu cực tốt. Độ phì của đất tăng cao nhanh. Không cần bón phân hóa học".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận