Tag: lừa đảo xin việc

Lừa đảo xin việc cho 200 người, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Giới thiệu mình quen nhiều doanh nghiệp lớn đang tuyển tạp vụ, kế toán, tài xế với mức lương 10-30 triệu đồng, từ tháng 3-2023 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng của 200 người.

Bị bắt sau 7 năm lừa đảo xin việc

TTO - Ngày 2-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Thanh Anh Dũng (43 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), theo quyết định truy nã từ cách đây 7 năm. Thời điểm đó, Dũng lừa lấy 650 triệu đồng của nhiều người xin việc.

Chủ quán nước 'nổ' quen biết bí thư huyện ủy để lừa người xin việc

TTO - Vợ một cán bộ huyện bán nước ép trái cây ở Gia Lai 'nổ' quen biết với bí thư huyện ủy, lãnh đạo sở GD-ĐT, có thể xin việc, để chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng.

Giả thiếu tá bộ đội biên phòng lừa tiền phụ nữ

TTO - Tuấn mua quân phục bộ đội biên phòng và bộ cầu vai quân hàm thiếu tá để giả danh sĩ quan quân đội, làm quen với chị Q. và lừa người phụ nữ này, chiếm đoạt số tiền 58,5 triệu đồng.

Nhân viên tạp vụ xưng trợ lý tổng giám đốc tập đoàn để lừa đảo xin việc vào quân đội

TTO - Nữ nhân viên tạp vụ tự nhận là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn thuộc quân đội rồi gặp gỡ làm quen với nhiều người, ngỏ ý có thể giúp đỡ xin việc nhằm hưởng lợi, qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 800 triệu đồng.

Bắt nguyên hiệu trưởng lừa đảo xin việc hàng trăm triệu đồng

TTO - Lấy danh nghĩa là hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Dương Hòa, ông Nguyễn Xuân Hợp nói có thể xin được việc làm cho nhiều người trong ngành giáo dục để lừa đảo.

Lãnh 12 năm tù vì lừa 'chạy' vào ngành công an

TTO - Khoe mình có thể chạy xin việc, xin học vào ngành công an, bị cáo vốn là lao động tự do đã lừa trót lọt 1,6 tỉ đồng trước khi bị bắt.

Vì sao cả ngàn người dính bẫy lừa của thiếu tướng 'dỏm'?

TTO - Nhóm người do Hoa Hữu Long cầm đầu tự nhận là thiếu tướng, sĩ quan quân đội, đưa ra những thông tin bịa đặt về việc thành lập Tập đoàn Đông Dương để lừa đảo xin việc, đồng thời tổ chức thu tiền đấu giá các dự án “ma”.

Giả thiếu tướng quân đội lừa đảo xin việc gần 1.000 người

TTO - Bị can Hoa Hữu Long đã giả danh thiếu tướng quân đội, làm giả quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Tập đoàn Đông Dương để lừa xin việc gần 1.000 người, thu của mỗi nạn nhân từ 65-150 triệu đồng.

"Việc nhẹ lương cao", làm ở Sài Gòn đâu khỏe dữ vậy

TT - Theo nhận định của các chuyên gia, nhiều người lao động là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo 
xin việc (Tuổi Trẻ ngày 
16-11) là do thiếu thông tin nhưng lại nôn nóng muốn tìm việc nhanh.