
Đức, Đạt và Cường (từ trái qua) tại phiên tòa - Ảnh: VĂN VŨ
Theo cáo trạng, trong quá trình công tác, Đức quen biết anh Phạm Đình D. và chị Trần Thị H. -người chuyên cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền rồi bịa ra việc có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng. Sau đó Đức nhờ Nguyễn Thế Cường và Phạm Út Đạt đóng giả khách vay để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của anh D. và chị H.
Cụ thể, ngày 12-1-2024, tin tưởng nên anh D. đã chuyển cho Đức tổng cộng 2,5 tỉ đồng. Khi nhận tiền xong, Đức sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Đến ngày 17-1-2024, Đức tiếp tục giới thiệu Cường với chị H. là khách hàng cần vay 2,5 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Chị H. cũng chuyển tiền cho Cường. Số tiền này Cường chuyển lại cho Đức.
Ngày 18-1-2024, Đức tiếp tục nhờ Đạt giả khách hàng vay thêm 3 tỉ đồng (trong thời hạn 5 ngày). Tổng số tiền các bị cáo trên đã chiếm đoạt của anh D. và chị H. lên đến khoảng 8 tỉ đồng.
Đến nay chị H. đã nhận hơn 5 tỉ đồng do gia đình Đức bồi thường để khắc phục hậu quả. Riêng anh D. cũng yêu cầu Đức bồi thường 2,5 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt.
Với hành vi trên, tòa tuyên phạt Đức 8 năm 6 tháng tù; Đạt và Cường mỗi người lãnh án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận