19/12/2023 17:10 GMT+7

Lừa bán hàng, nhận cọc chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của hơn 3.000 người

Một người đàn ông từ Hà Nội lên Đắk Nông, đăng thông tin các sản phẩm lên Facebook để lừa bán hàng, nhận cọc rồi chiếm đoạt 12 tỉ đồng của hơn 3.000 người.

Công an TP Gia Nghĩa đã tạm giữ hình sự Đàm Văn Tuyên vì lừa bán hàng, nhận cọc chiếm đoạt 12 tỉ đồng của hơn 3.000 người - Ảnh: H.LONG

Công an TP Gia Nghĩa đã tạm giữ hình sự Đàm Văn Tuyên vì lừa bán hàng, nhận cọc chiếm đoạt 12 tỉ đồng của hơn 3.000 người - Ảnh: H.LONG

Ngày 19-12, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã tạm giữ hình sự thanh niên lừa bán hàng, nhận tiền cọc chiếm đoạt 12 tỉ đồng của 3.000 người.

Theo đó, Công an TP Gia Nghĩa đã tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (33 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu năm 2021, Tuyên lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau rồi đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp lên các hội nhóm, trang mạng xã hội để rao bán. Khi khách có nhu cầu mua hàng, Tuyên yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản của mình.

Sau khi nhận cọc, Tuyên viện ra nhiều lý do để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền, rồi hẹn ngày giao hàng. Nếu khách hàng không tiếp tục chuyển tiền thì Tuyên sẽ chặn liên lạc.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến ngày bị bắt, Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỉ đồng.

Trong đó có anh Huỳnh Văn M., trú TP Gia Nghĩa, bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng tiền cọc để mua heo giống. Sau khi chuyển tiền, không thấy Tuyên giao hàng, anh M. biết bị lừa nên làm đơn tố cáo lên công an.

Quá trình bắt giữ Tuyên, công an thu 2 điện thoại di động, 10 tài khoản ngân hàng cùng một số tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu lừa bán hàng vẫn còn nhiều người sập bẫy

Theo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, đây không phải là thủ đoạn mới, đơn vị đã bắt nhiều người lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh sập bẫy với thủ đoạn tương tự.

Ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên liên hệ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Gia Nghĩa để được hướng dẫn, giải quyết.

Giám đốc vẽ dự án ma lừa hơn 400 khách hàng lãnh 20 năm tùGiám đốc vẽ dự án ma lừa hơn 400 khách hàng lãnh 20 năm tù

Giám đốc vẽ 4 dự án ma, lừa đảo hơn 400 khách hàng để chiếm đoạt gần 123 tỉ đồng, bị tuyên mức án 20 năm tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên