
Người dân đi bộ qua khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Aceh, phía bắc đảo Sumatra, Indonesia - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 1-12, quân đội Indonesia và Sri Lanka được huy động ứng cứu sau đợt mưa và lũ lụt nghiêm trọng càn quét bốn quốc gia châu Á, khiến gần 1.000 người thiệt mạng trong vài ngày qua.
Mưa lớn kéo dài tại đảo Sumatra (Indonesia), toàn bộ Sri Lanka, cùng miền nam Thái Lan và bắc Malaysia, gây lũ quét, sạt lở và cô lập nhiều khu dân cư.
Tại Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto đến khảo sát tỉnh North Sumatra và tuyên bố “điều tồi tệ nhất có lẽ đã qua”, song thừa nhận ưu tiên của chính phủ lúc này là đưa viện trợ đến các làng bị cô lập.
Các đợt lũ và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người thiệt mạng, hàng trăm người còn mất tích tại Indonesia, trong thảm họa tồi tệ nhất kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018.
Dù chịu áp lực phải ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Prabowo vẫn chưa kêu gọi viện trợ quốc tế. Chính phủ đã điều ba tàu hải quân chở hàng cứu trợ và hai tàu bệnh viện đến các khu vực bị chia cắt do đường sá hư hỏng nặng.
Trong khi đó Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp và chính thức kêu gọi viện trợ quốc tế, triển khai trực thăng quân sự tiếp cận người dân bị mắc kẹt sau khi bão nhiệt đới Ditwah gây lũ và sạt lở diện rộng.
Giới chức địa phương cho biết ít nhất 340 người đã thiệt mạng, và con số có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ mở đường vào các huyện miền Trung bị cô lập.
Nước lũ ở thủ đô Colombo đã đạt đỉnh, một số cửa hàng và văn phòng bắt đầu mở cửa trở lại nhưng nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu.
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake gọi đây là “thảm họa tự nhiên lớn nhất trong lịch sử hiện đại” của nước này và cam kết tái thiết gấp rút hậu thiên tai.
Ở Thái Lan, nơi cũng hứng mưa lớn do bão và gió mùa, nhà chức trách thông báo ít nhất 176 người đã thiệt mạng, đánh dấu một trong những đợt lũ chết chóc nhất thập kỷ.
Chính phủ triển khai cứu trợ nhưng đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng về phản ứng chậm trễ, buộc đình chỉ hai quan chức địa phương.
Mưa lớn cũng gây ngập ở bang Perlis, miền bắc Malaysia khiến hai người thiệt mạng.
Các chuyên gia khí tượng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm các cơn bão mạnh hơn và gia tăng lượng mưa cực đoan, khiến nhiều khu vực châu Á dễ tổn thương hơn trong mùa mưa năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận