11/11/2019 11:40 GMT+7

Lũ chia cắt nhiều vùng ở Đắk Lắk, Phú Yên

TRUNG TÂN - DUY THANH
TRUNG TÂN - DUY THANH

TTO - Mưa lớn trong và sau bão số 6 gây lũ chia cắt một số vùng thuộc Đắk Lắk và Phú Yên. Ngoài Thủy điện Sông Ba Hạ, hôm nay Thủy điện Sông Hinh cũng thông báo xả lũ.

Lũ chia cắt nhiều vùng ở Đắk Lắk, Phú Yên - Ảnh 1.

Một tuyến đường tại xã Cư Bông, Ea Kar bị sạt lở hoàn toàn - Ảnh: T.X.

Đắk Lắk: Mưa to, ngập nặng

Sáng 11-11, ông Mai Trọng Dũng - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk - cho biết địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả do trận mưa lớn từ chiều và đêm qua gây thiệt hại nặng tại tỉnh.

Theo đó, tại huyện Ea Kar đo ở trạm Cư Yang ghi nhận lượng mưa lên đến 311mm, trạm Ea Ô 284mm, huyện Lắk đo ở trạm Buôn Triết hơn 280mm… Ở huyện Ea Kar và huyện Lắk, mực nước các sông dâng cao đột ngột khiến một số nhà dân ở thị trấn M’Đrắk, xã Ea Păk (huyện Ea Kar) bị ngập sâu.

Ông Lê Viết Ngọ - trưởng Công an xã Cư Bông (huyện Ea Kar) - cho biết trên địa bàn xã đã có hàng chục hecta cây trồng bị nước cuốn trôi. Đặc biệt, các tuyến đường liên thôn bị sạt lở, chia cắt khiến hàng trăm học sinh không thể đến trường.

Tại huyện Lắk xảy ra ngập lụt ở 6 thôn, buôn với hơn 300 ngôi nhà bị ngập nước. Hiện người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng khiến gần 300ha lúa, hoa màu tại huyện bị ngập úng.

Phú Yên: Nhiều vùng bị chia cắt

Ông Phạm Trung Chánh - phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân - cho hay nước sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng đo được lúc 7h sáng 11-11 đạt 8,65m, vượt báo động 2. Đường tỉnh 642 đoạn qua cầu Cây Sung, cầu Sông Cô ngập 1-1,5m nước, không thể đi lại.

Tại huyện Tuy An, ông Bùi Văn Thành - chủ tịch UBND huyện - cho biết đường tỉnh 650 nối huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân đang bị ngập 0,6m, gây nguy hiểm cho việc đi lại của dân.

Tại huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân - chủ tịch UBND huyện - cho biết lụt đã tràn về xã Hòa Thịnh của huyện này.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, các thủy điện xả lũ sẽ gia tăng áp lực lũ lụt lên các địa phương ở hạ du sông Ba như Phú Hòa, Đông Hòa, TP Tuy Hòa.

Ở phía bắc tỉnh, do mưa lớn trên thượng nguồn nên Thủy điện La Hiêng 2 cũng cho nước qua tràn 146m3/s, đe dọa gây lũ lụt ở huyện Đồng Xuân.

Theo báo cáo ban đầu, toàn tỉnh có 6 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng.

Lũ chia cắt nhiều vùng ở Đắk Lắk, Phú Yên - Ảnh 2.

Ngập nặng ở xã Đắk Phơi, huyện Lắk - Ảnh: H'SÔNG

Lũ chia cắt nhiều vùng ở Đắk Lắk, Phú Yên - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ cung cấp lương thực, nước uống cho người dân bị ngập nhà ở huyện Lắk - Ảnh: T.X.

Lũ chia cắt nhiều vùng ở Đắk Lắk, Phú Yên - Ảnh 4.

Đường giao thông ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị ngập lụt - Ảnh: A.K.


Thủy điện xả lũ

Sáng 11-11, Thủy điện Sông Hinh phát đi thông báo xả lũ lần đầu. Theo đó, hiện nay nước lũ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện này với lưu lượng 1.400m3/s. Thủy điện dự kiến từ 13-14h ngày 11-11 bắt đầu xả lũ với lưu lượng khoảng 100m3/s, sau đó tăng dần bằng lưu lượng nước về hồ.

Từ đó đến ngày 15-11, thủy điện sẽ giảm dần lượng xả để duy trì mực nước trước lũ của hồ chứa.

Từ tối 10-11, Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ và duy trì mức 1.000m3/s (cộng với nước chạy máy 1.400m3/s) về hạ du sông Ba. Ở bậc thang trên Thủy điện Sông Ba Hạ, Thủy điện Ea Krông H’năng cũng đang xả lũ với mức gần 1.200m3/s.

TRUNG TÂN - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên