
Đoàn chủ tịch thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông đặt ra liên quan đến tình hình kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 5-11, tại TP.HCM, kết hợp hình thức trực tuyến.
Hiện tập đoàn có 115 công ty thành viên, đa phần là các đơn vị trồng cao su với hơn 365.940ha (tại Việt Nam, Lào và Campuchia), cùng các công ty gỗ, khu công nghiệp, dịch vụ - công nghiệp khác.
Nhanh chóng cán đích lợi nhuận cả năm, đã chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chi cổ tức
Chia sẻ với cổ đông về bức tranh kinh doanh, ông Đỗ Hữu Phước - thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - cho biết 10 tháng đầu năm 2025, đơn vị gặt hái được gần 24.630 tỉ đồng doanh thu hợp nhất và xấp xỉ 6.280 tỉ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, tương đương tăng hơn 79% và gần 108% kế hoạch cả năm, vượt chỉ tiêu.
Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, các cân đối tài chính lớn được đảm bảo. Đáng chú ý, đơn vị cũng đã chuẩn bị đủ nguồn lực để thanh toán cổ tức 4% vốn điều lệ, tương đương 1.600 tỉ đồng cho cổ đông theo kế hoạch.
Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn kỳ vọng đạt doanh thu hợp nhất tối thiểu trên 32.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 6.930 tỉ đồng cho cả năm 2025, vượt kế hoạch ban đầu.
Thể hiện năng lực điều hành hiệu quả, khả năng thích ứng nhanh và bản lĩnh vượt qua giai đoạn biến động lớn của tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu.
Thông qua hình thức trực tuyến, một số cổ đông cũng gửi câu hỏi đến lãnh đạo tập đoàn.
Tổng giám đốc Lê Thanh Hưng nhận định việc dự báo giá cao su trong thời gian tới khá khó, chịu tác động lớn từ biến động kinh tế toàn cầu và yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm và mối quan hệ với đối tác, khả năng giá cao su sẽ duy trì ổn định như hiện nay.
Hiện tập đoàn đang đầu tư trong 6 lĩnh vực chủ lực, gồm: trồng - chăm sóc - khai thác - chế biến và kinh doanh cao su, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh cải tiến mô hình hoạt động nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả sinh lời.
Bộ Tài chính giao chỉ tiêu tăng trưởng 10% vào năm 2026, chú trọng phát triển bền vững

Ông Nguyễn Quế Dương - Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) - Ảnh: BÔNG MAI
Tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương - Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) - đánh giá cao kết quả mà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch, tạo đà thuận lợi cho năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.
Ông chia sẻ, kế hoạch năm 2026 của tập đoàn cần hướng tới mục tiêu kép, vừa tăng trưởng, vừa đảm bảo phát triển bền vững. Với cách tiếp cận linh hoạt và phù hợp theo đặc thù từng lĩnh vực và địa bàn hoạt động, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quế Dương nhấn mạnh Bộ Tài chính đang triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ dừng ở mục tiêu kinh doanh mà còn hướng tới sắp xếp, tái cấu trúc các tập đoàn nhà nước theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn.
Với vị thế là tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp tại Việt Nam, song song đa ngành nghề, sở hữu nguồn lực mạnh về cơ sở hạ tầng và con người, kỳ vọng tập đoàn sẽ kịp thời nắm bắt định hướng mới, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế bền vững.
Hiện tập đoàn này có hơn 87.000 lao động, trở thành một trong những đơn vị kinh tế lớn hàng đầu của đất nước, nâng cao đời sống người dân. Trên thị trường chứng khoán, mã GVR hiện giao dịch trong sắc xanh quanh mức 29.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng gần 9% trong vòng một tháng trở lại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận