![]() |
Một tên lửa Trident trong cuộc phóng thử nghiệm từ tàu ngầm ở Đại Tây Dương - Ảnh: BBC |
Đây là phản hồi của Thủ tướng Cameron với những nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do đề nghị ngừng hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa hạt nhân Trident. Họ phản đối hệ thống ngốn những 20 tỉ bảng Anh này và muốn thay thế bằng một phương thức ít tốn kém hơn. Họ cho rằng hệ thống Trident được thiết kế từ thời chiến tranh lạnh và không còn liên quan đến những thách thức địa chính trị mà nước Anh đang đối mặt.
Thủ tướng Cameron phản pháo: "Ngày nay chúng ta vẫn phải trông cậy vào sức mạnh phòng ngừa hạt nhân tương tự các chính quyền trong quá khứ. Dĩ nhiên thế giới đang trải qua những thay đổi đáng kể. Liên Xô đã tan rã từ lâu, nhưng mối đe dọa hạt nhân thì vẫn còn đó. Nếu xét về sự bất ổn và những rủi ro tiềm tàng thì chỉ có ngày càng tăng lên".
Thủ tướng Cameron đánh giá Iran và CHDCND Triều Tiên là "những mối đe dọa mới nổi". "Iran tiếp tục phản kháng chống lại ý nguyện của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi đất nước cực kỳ bí ẩn và khó dự đoán như CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân tới lần thứ 3 và có thể đủ nguyên liệu để sản xuất hàng chục đầu đạn và bom hạt nhân".
"Năm ngoái, CHDCND Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo tầm xa và tuyên bố tầm bắn có thể tới cả Mỹ. Nếu điều đó trở thành sự thật thì cả châu Âu cũng bị ảnh hưởng, không loại trừ nước Anh. Quý vị có thể chắc chắn rằng những đất nước này sẽ phát triển chương trình hạt nhân đến đâu? Hoặc có thể đảm bảo họ không chia sẻ công nghệ và thậm chí là cả vũ khí cho những nước khác hay không?" - Thủ tướng Cameron lập luận.
Thủ tướng Cameron khẳng định sẽ là điều "ngu ngốc" nếu để đất nước hoàn toàn không được phòng bị trước những mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận