28/02/2023 14:22 GMT+7

Lo lắng 'sắp hạn chế mổ phiên', bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức

Sáng 28-2, Bệnh viện Việt Đức đông nghịt người đến chờ khám bệnh, ai cũng lo lắng trước thông tin bệnh viện sẽ hạn chế mổ phiên từ ngày 1-3.

Lo lắng sắp hạn chế mổ phiên, bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 1.

Tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức chật kín bệnh nhân chờ đợi - Ảnh: D.LIỄU

Từ sáng sớm, tại khu vực khám bệnh Bệnh viện Việt Đức, hàng trăm bệnh nhân, người nhà ngồi chờ đợi. Trước cửa phòng chụp X-quang cấp cứu, bệnh nhân nằm xe, xếp hàng dài.

Mong khám sớm, mổ sớm

Bà N.T.L. (56 tuổi, Hà Nam) cho biết 4h sáng đã từ quê bắt xe lên viện để thăm khám. 

"6h sáng tôi đã có mặt tại viện. Đau lưng, đau khớp gối nhiều ngày nhưng nay tôi mới đi được. Các con nói bệnh viện sắp hạn chế mổ nên phải cố sắp xếp công việc để đưa mẹ đi", bà L. nói.

Chấn thương do ngã xe đạp, ngồi trên xe lăn đợi kết quả chụp X-quang, bà Lan (50 tuổi, Nam Định) nói: "Tưởng ngã nhẹ nhưng ba hôm rồi vẫn thấy đau lưng, đau hông nên nay tôi phải đến viện. Mong có kết quả sớm xem có vấn đề gì không. Nghe nói bệnh viện sắp hạn chế mổ nên có vấn đề gì cần phải mổ tôi cũng lo lắm", bà Lan chia sẻ.

Dọc kín các hành lang, người nhà, người bệnh đứng ngồi thấp thỏm chờ đến lượt. Thi thoảng nhân viên y tế đọc tên người vào khám, cả hành lang lại xôn xao. 

Lo lắng sắp hạn chế mổ phiên, bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 2.

Bệnh nhân chờ đợi tại khu vực chụp X-quang cấp cứu - Ảnh: D.LIỄU

Lo không phải cấp cứu thì cũng phải 1-2 tuần mới mổ được, một bệnh nhân chia sẻ nếu phải mổ bác sĩ còn cho đi làm nhiều xét nghiệm, chụp chiếu, thăm khám rồi mới hẹn lịch mổ. 

"Chưa biết bao lâu mới mổ được, ít cũng phải đi lại viện vài lần", người này nói, trong khi nhiều bệnh nhân và người nhà từ các tỉnh thành lân cận lo lắng vì đi lại sẽ rất khó khăn. 

"Cò" xét nghiệm lân la chèo kéo

Lợi dụng thông tin Bệnh viện Việt Đức đang sắp hết hóa chất dùng cho xét nghiệm, một số "cò" đã lân la tư vấn xét nghiệm máu cho bệnh nhân.

Tại hành lang bệnh viện, tự xưng là người của phòng khám chuyên xét nghiệm máu, người này nói Bệnh viện Việt Đức hiện không thể xét nghiệm máu để chẩn đoán u tuyến thượng thận. Vì vậy nếu cần xét nghiệm phải thực hiện ở bên ngoài, chi phí một gói 2,6 triệu đồng.

Nghe người bệnh nói mình vừa xét nghiệm ở Đại học Y Hà Nội, hôm nay chỉ kiểm tra lại sức khỏe nên không có nhu cầu, người này vẫn chèo kéo: "Vậy khi nào cần xét nghiệm, bác gọi theo số điện thoại này, phòng khám ngay gần đây".

Lo lắng sắp hạn chế mổ phiên, bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 4.

Người tự xưng là nhân viên phòng khám bên ngoài lấy máu xét nghiệm cho người bệnh - Ảnh: D.LIỄU

Ngay sau đó, một người bệnh cũng được tư vấn và lấy máu ngay tại hành lang. Người nhà người bệnh cho biết mẹ nghi mắc u tuyến thượng thận nên đến bệnh viện để kiểm tra.

"Họ nói bệnh viện không làm được xét nghiệm này nên gửi ra bên ngoài để xét nghiệm. Tôi xét nghiệm cho mẹ tôi với giá hơn 4 triệu đồng, kết quả họ sẽ gửi về Zalo và gửi về viện", người này kể lại.

Một số hình ảnh tại Bệnh viện Việt Đức sáng 28-2:

Lo lắng sắp hạn chế mổ phiên, bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 5.

Bệnh nhân chờ đợi chật kín trước khoa khám bệnh Bệnh viện Việt Đức sáng 28-2 - Ảnh: D.LIỄU

Lo lắng sắp hạn chế mổ phiên, bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 6.

Nhiều bệnh nhân lo lắng vì thông tin ngừng mổ phiên nên sắp xếp đi khám - Ảnh: D.LIỄU

Lo lắng sắp hạn chế mổ phiên, bệnh nhân ùn ùn kéo đến Bệnh viện Việt Đức - Ảnh 7.

Cảnh đông đúc tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: D.LIỄU

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức, khẳng định hiện bệnh viện không có liên kết chính thức với đơn vị nào bên ngoài.

"Có thể do thông tin bệnh viện sắp hết hóa chất xét nghiệm nên các đối tượng này lợi dụng để tư vấn cho bệnh nhân. Bệnh nhân khi thăm khám, nếu cần xét nghiệm cần hỏi lại bác sĩ để tránh bị các đối tượng lừa gạt", ông Giang nói.

Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện đã có thông báo hạn chế tối đa mổ phiên (mổ theo lịch), chỉ duy trì mổ cấp cứu từ ngày 1-3.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sắp cạn hóa chất dùng cho xét nghiệm cơ bản, thiếu vật tư điều trị cho bệnh nhân xẹp đốt sống, thiếu hóa chất định lượng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân ghép tạng, hóa chất miễn dịch, hóa chất khí máu, vật tư hút máu đông, miếng dán cố định phẫu trường, kim gây tê tủy sống...

Bệnh viện cho biết thời gian qua đã tích cực thực hiện các thủ tục đấu thầu vật tư, hóa chất... Tuy nhiên gặp vướng mắc chưa thực hiện được trong khi vật tư tồn kho sắp cạn kiệt.

Thiếu thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong tháng 3Thiếu thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong tháng 3

Các bộ ngành kịp thời báo cáo các vướng mắc, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tháng 3-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên