
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân cho liên hiệp và các hội - Ảnh: THANH HIỆP
Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM - báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026.
Quảng bá hiệu quả tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật
Theo đó, năm 2025, liên hiệp và các hội hoàn thành, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phối hợp tốt với ban tổ chức lễ hội TP.HCM tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật như biểu diễn nghệ thuật, cung cấp các tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, văn học để triển lãm quảng bá đạt hiệu quả cao.
Từ ngày 1-7-2025, TP.HCM chính thức vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, giai đoạn đầu, liên hiệp và các hội đối mặt không ít khó khăn trong điều hành, phối hợp nhưng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trong năm đều hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả cao.
Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM kiến nghị Sở Tài chính hướng dẫn phương án xử lý nhà, đất, tài sản công, các dịch vụ điện, nước, internet… của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương (cũ) và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Liên hiệp còn đề nghị HĐND, UBND TP.HCM tạo điều kiện thực hiện chế độ chính sách với đội ngũ cán bộ, nhân viên được hưởng chế độ, chính sách như cán bộ, công chức trong bộ máy hệ thống chính trị thành phố, trong đó có hệ số tăng thêm, khen thưởng theo nghị định 73.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM (trái) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (phải) trao giấy chứng nhận cho các cá nhân - Ảnh: THANH HIỆP
Tiếp tục tổ chức đi thực tế, trại sáng tác
Trong năm 2026, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận liên hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030 vòng 2, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự kiến tổ chức đoàn văn nghệ sĩ giao lưu văn học nghệ thuật tại Huế, Hàn Quốc.
Liên hiệp tổ chức trại sáng tác vào tháng 3-2026 với chủ đề Về với vùng đất phương Nam tại Bến Tre (cũ), Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang (cũ) và đi thực tế sáng tác tại Đắk Nông (cũ), Kon Tum (cũ), Gia Lai (cũ) và Lâm Đồng dự kiến vào tháng 6-2026.
Thực hiện xuất bản, dàn dựng và biểu diễn một số tác phẩm chọn lọc từ trại sáng tác năm 2025 chủ đề Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình, đồng thời tổ chức triển lãm kết quả trại sáng tác và sáng tác mới năm 2026.
Đặc biệt, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật đoạt giải thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Liên hiệp cũng sẽ tổ chức hội thảo khoa học: Văn học nghệ thuật TP.HCM 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn học nghệ thuật TP.HCM đã thực sự xứng đáng là trung tâm văn hóa của cả nước và thực hiện chương trình lý luận phê bình Bàn tròn văn học nghệ thuật…
Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động năm, ban tổ chức công bố quyết định và trao tặng giấy chứng nhận các tác giả có tác phẩm được xếp loại khi tham gia trại sáng tác và thực tế sáng tác chủ đề Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình, được tổ chức từ ngày 17 đến 25-10-2025.
Có 35 hội viên thuộc 8 hội văn học nghệ thuật thành phố (Hội Âm nhạc, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Mỹ thuật, Hội Nhà văn, Hội Nhiếp ảnh, Hội Sân khấu, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số) tham gia. Kết quả, có 30 tác phẩm được xếp loại đầu tư, góp phần khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận