
Nghệ sĩ Võ Minh Lâm đoạt huy chương vàng hạng mục kép mùi ở Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022. Từ giải Trần Hữu Trang đến cuộc thi này có sự đóng góp rất lớn của Hội Sân khấu TP.HCM trong công tác tổ chức - Ảnh: LINH ĐOAN
Đây là một phần thảo luận sáng 3-12 tại hội thảo do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức, tập trung bàn về việc văn nghệ sĩ TP.HCM tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ra sao.
Trao quyền cho các hội
Theo ông Lê Nguyên Hiều - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, nhiệm vụ trên là quan điểm mới, rõ ràng của Đảng.
"Tư duy quản lý văn hóa" là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, còn "tư duy làm văn hóa" là chức năng, nhiệm vụ của các hội văn học, nghệ thuật, của các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động về lĩnh vực này.
Chủ trương sẽ giúp các hoạt động trở nên chuyên nghiệp, phát huy tối đa tính sáng tạo, tự chủ hơn.
"Trong các hội chuyên ngành có nhiều nghệ sĩ là những chuyên gia, có kinh nghiệm chuyên môn sâu, họ sẽ giúp tổ chức các liên hoan bài bản, sáng tạo và chuyên nghiệp hơn các công chức trong cơ quan quản lý thường thực hiện theo "cơ chế hành chính".
Ở TP.HCM nhiều năm qua có các cuộc thi do liên hiệp, các hội chuyên ngành tổ chức tạo "thương hiệu" và tiếng vang như giải Trần Hữu Trang, liên hoan nghệ thuật múa TP.HCM mở rộng, liên hoan, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh… Điều này phù hợp với xu hướng thế giới" - ông Hiều nói.

Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức - Ảnh: BTC
"Cởi trói" cho hoạt động của các hội
Đạo diễn Thanh Hiệp lo lắng hiện trạng nhiều người tìm vai diễn đi thi chỉ với mục đích tìm kiếm huy chương để xét danh hiệu.
"Có diễn viên cải lương chưa diễn kịch nói vẫn đầu tư vở tham gia liên hoan kịch để lấy bằng được huy chương, đong đếm cho danh hiệu của mình. Tôi nghĩ cần có nhiều động thái mạnh mẽ để "cởi trói" cho hoạt động của các hội.
Nếu hội tổ chức, quản lý sẽ đánh giá đúng thực chất hoạt động của nghệ sĩ. Việc hội được giao quyền, được tổ chức các liên hoan sẽ góp phần giảm bớt những người cơ hội, lũng đoạn, chỉ vì lợi ích cá nhân" - ông Hiệp bày tỏ bức xúc.
Có nhiều đại biểu cho rằng để được trao quyền nhiều hơn thì các hội cũng phải ý thức, nâng cao năng lực của mình để tạo sự tin tưởng với Nhà nước. Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, cho biết vừa rồi Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM do hội tổ chức có 14 đoàn quốc tế và hơn 100 nhiếp ảnh gia tham dự.
"Hội chúng tôi có hơn 500 hội viên, trong đó khoảng 200 người đã tạo được "thương hiệu" và có mối quan hệ tốt với quốc tế. Vì vậy sự kiện có thể mời được phó chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế cùng tổng thư ký, giám đốc dự án sang tham dự cùng lãnh đạo các hội từ Mỹ, Úc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Bruinei… " - ông Trung nói.
TP.HCM sau sáp nhập là "siêu đô thị" tập trung đông đảo nghệ sĩ tài năng, năng nổ và rất hết lòng với các hoạt động của hội, vì vậy theo ông Trung, nhiều hội văn học, nghệ thuật của TP rất sẵn lòng và hoàn toàn có năng lực tổ chức tốt các cuộc thi, các hoạt động nghệ thuật từ cấp thành phố đến quốc gia, quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận