17/12/2023 13:40 GMT+7

60 năm thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM

Sáng 17-12, lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố (quận 3, TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: THÁI THÁI

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: THÁI THÁI

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM có sự tham dự của các đại biểu: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận...

Hai mặt của văn học nghệ thuật TP.HCM

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận những mặt tích cực của đời sống văn học nghệ thuật.

"Nhìn lại 60 năm chúng ta tự hào nhận thấy có một dòng chảy liên tục kế thừa và đổi mới phát triển văn học nghệ thuật thành phố. 

Các hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm văn học vẫn luôn được thành phố quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao cờ truyền thống cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM - Ảnh: THÁI THÁI

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao cờ truyền thống cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM - Ảnh: THÁI THÁI

Khuynh hướng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật lành mạnh, tích cực, đại chúng vẫn đang phát triển. 

Anh chị em văn nghệ sĩ dưới mái nhà chung của Liên hiệp hội phát triển về số lượng lẫn chất lượng. 

Có những nghệ sĩ hơn 100 tuổi vẫn ngày ngày gõ máy tính để viết những tác phẩm để lại cho đời rất đáng trân trọng.

Qua theo dõi và đọc báo cáo thấy rằng hoạt động của Liên hiệp hội năm 2023 đã vượt qua không ít thử thách, khó khăn để làm được rất nhiều việc. Trong đó, có nhiều việc đáng hoan nghênh, trân trọng và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng nêu ra những mặt hạn chế về văn học nghệ thuật của thành phố như chất lượng đào tạo, chất lượng sáng tác trên một số lĩnh vực đang có chiều hướng chững lại.

Ngày càng thiếu vắng những tác phẩm để đời có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật còn có nhiều hạn chế.

Một số bộ môn nghệ thuật truyền thống còn khó khăn, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là trên lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật còn bất cập, chưa có cơ sở vật chất xứng tầm cho lĩnh vực văn học nghệ thuật...

Phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu - chủ tịch Liên hiệp hội, tiếp nhận ý kiến chỉ đạo và tình cảm của lãnh đạo thành phố:

"Đảng đoàn ban chấp hành Liên hiệp đề nghị văn nghệ sĩ thành phố tập trung phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân để thực hiện những vấn đề được đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gợi mở trong buổi lễ".

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM - Ảnh: THÁI THÁI

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM - Ảnh: THÁI THÁI

"Để hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày 30-4 sắp tới, văn học nghệ thuật thành phố sẽ có những tác phẩm, những công trình nghệ thuật tương xứng với sự phát triển của thành phố được vinh dự mang tên Bác", ông Nguyễn Trường Lưu nói.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM, UBND TP.HCM đã trao tặng cờ truyền thống cho Liên hiệp, trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật.

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM tiền thân là Hội Văn nghệ giải phóng đặc khu Sài Gòn - Gia Định, được thành lập đầu tháng 12-1963.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hội đổi tên thành Hội Văn nghệ giải phóng TP.HCM, đến năm 1985 hội được đổi thành Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TP.HCM.

Từ năm 2001 đến nay hội chính thức mang tên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM.

Liên hiệp hội là nơi tập hợp đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật đa dạng nhất cả nước. Liên hiệp hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đoàn kết các văn nghệ sĩ, thể hiện vai trò tích cực bám sát phong trào, kịp thời động viên, cổ vũ những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu.

Hiện nay, Liên hiệp hội có hơn 5.200 hội viên sinh hoạt trong chín hội thành viên bao gồm: Hội Nhà văn; Hội Âm nhạc; Hội Sân khấu; Hội Nghệ sĩ múa; Hội Mỹ thuật; Hội Nhiếp ảnh; Hội Điện ảnh; Hội Kiến trúc sư; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

TP.HCM: Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật đạt nhiều thành tựu quan trọngTP.HCM: Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật đạt nhiều thành tựu quan trọng

Chiều 25-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên