28/07/2005 18:54 GMT+7

Đại hội lần VI Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM

Theo Thanh Niên
Theo Thanh Niên

Đại hội lần VI (2005 - 2010) Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật TP.HCM đã được tổ chức sáng ngày 26-7-2005 tại Nhà hát Thành phố.

Là một tổ chức Chính trị -Xã hội - Nghề nghiệp, tiền thân là Hội Văn nghệ giải phóng khu Sài Gòn - Gia Định thành lập từ năm 1963, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật TP.HCM hiện có 4.360 hội viên thuộc 9 Hội VH-NT chuyên ngành, có 3 cơ quan trực thuộc: NXB Văn nghệ, tuần báo Văn nghệ và tạp chí Kiến Thức Ngày Nay (ngoài ra còn có 6 tờ tập san, tạp chí của các hội chuyên ngành).

Đại hội đã bầu 33 người vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2005 -2010 gồm các ông bà: Ca Lê Thuần, Trần Long Ẩn, Tôn Thất Lập (Hội Âm nhạc), Lê Hữu Thành, Trang Phượng, Mai Hồng Châu, Vũ Hạnh, Nguyễn Quang Sáng (Văn phòng Liên hiệp Hội), Thanh Châu, Đào Minh Tri, Huỳnh Văn Mười (Hội Mỹ thuật), Khương Văn Mười, Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Trường Lưu (Hội Kiến trúc sư), Trần Kim Quy, Nguyễn Thị Phi Yến (Hội Nghệ sĩ múa), Nguyễn Đặng, Đồng Đức Thành, Đào Hoa Nữ, Nguyễn Mạnh Đan (Hội Nhiếp ảnh), Lê Văn Thảo, Thanh Nguyên (Hội Nhà văn), Nguyễn Huy Thành, Dương Cẩm Thúy (Hội Điện ảnh), Lê Duy Hạnh, Trần Ngọc Giàu, Đinh Bằng Phi, Ca Lê Hồng (Hội Sân khấu), Lưu Kim Hoa, Phú Văn Hẳn, Trần Thanh Pôn (Hội VHNT các dân tộc), Việt Cường (Nhà hát Giao hưởng và vũ kịch TP) và Cao Đức Cường (Phòng VHVN- BTTVH).

Theo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên