02/04/2023 10:32 GMT+7

Lê Tú Chinh không tham dự chung kết 100m tại Cúp Tốc độ

Dù vượt qua vòng loại nhưng VĐV Lê Tú Chinh đã không thi đấu chung kết chạy 100m tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 sáng 2-4.

Lê Tú Chinh không tham dự chung kết 100m tại Cúp Tốc độ - Ảnh 1.

Lê Tú Chinh đạt thành tích tốt sau hơn 10 tháng rời xa đường đua - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở vòng loại 100m nữ hệ tuyển tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023, Lê Tú Chinh đánh dấu sự trở lại ấn tượng với thành tích 11 giây 81. Dù giành quyền vào chung kết nhưng cô đã quyết định không tham dự vào sáng 2-4.

Ở chung kết, Trần Thị Nhi Yến (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM) về nhất với thành tích 11 giây 82. Vị trí thứ nhì và ba lần lượt là Phùng Thị Huệ (12 giây 09, Hà Nội), Hà Thị Thu (TP.HCM, 12 giây 27).

Chia sẻ về quyết định này, Lê Tú Chinh cho biết cô chỉ mới tập luyện với giày đinh khoảng 2 tháng nên thể trạng chưa ở mức tốt nhất.

Trong sự nghiệp, thành tích tốt nhất của Tú Chinh là 11 giây 40 tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Ở kỳ SEA Games 30, Tú Chinh giành HCV với thời gian 11 giây 54.

Lê Tú Chinh không tham dự chung kết 100m tại Cúp Tốc độ - Ảnh 2.

Phần thi vòng loại 100m nữ hệ tuyển Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 diễn ra vào chiều 1-4 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nói với Tuổi Trẻ Online, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: "Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra phong độ của Chinh. Trong thời gian vừa qua, cô ấy đã nỗ lực hết mình để có màn tái xuất đường đua tốt, tạo đà trở lại thi đấu đỉnh cao".

Hướng tới SEA Games 32, Lê Tú Chinh đang nỗ lực tập luyện để có thể thi đấu tốt nội dung 100m và tiếp sức 100m nữ.

Với riêng nội dung tiếp sức, ở SEA Games 29, Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa và Đỗ Thị Quyên từng đạt thành tích 43 giây 88, giành HCV và phá kỷ lục đại hội.

Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 diễn ra vào ngày 1 và 2-4 tại sân vận động quận 8, TP.HCM.

Một gương mặt đáng chú ý khác là HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Huyền tham gia thi đấu ở nội dung 400m nữ hệ tuyển và đã về nhất với thành tích 54 giây 43. Xếp sau lần lượt là Lò Thị Hương (Nghệ An, 56 giây 62) và Phan Võ Như Ý (Khánh Hòa, 57 giây 20).

‘Nữ hoàng tốc độ’ Lê Tú Chinh trở lại đường đua‘Nữ hoàng tốc độ’ Lê Tú Chinh trở lại đường đua

Lê Tú Chinh có tên trong danh sách tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên