03/01/2023 11:55 GMT+7

‘Nữ hoàng tốc độ’ Lê Tú Chinh trở lại đường đua

Lê Tú Chinh có tên trong danh sách tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

‘Nữ hoàng tốc độ’ Lê Tú Chinh trở lại đường đua - Ảnh 1.

Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh (số đeo 392) trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian điều trị chấn thương - Ảnh: MINH ĐỨC

Đây là tin vui với Lê Tú Chinh và người hâm mộ điền kinh Việt Nam. Trước đó, Tú Chinh bị chấn thương sụn chêm gối phải vào tháng 4-2022. Và điều này khiến cô không thể tham dự SEA Games 31 trên sân nhà.

Ngày 3-5-2022, Lê Tú Chinh được phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 175. Suốt 8 tháng qua, Tú Chinh đã nỗ lực tập luyện, hồi phục với hy vọng trở lại đội tuyển quốc gia.

Ngày 31-12-2022, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - đã ký quyết định tập trung đội tuyển điền kinh quốc gia tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM.

Có bốn HLV, một HLV thể lực và 11 VĐV được triệu tập từ ngày 1-1 đến 15-10-2023. Trong danh sách này có sự trở lại của VĐV Lê Tú Chinh (TP.HCM) - nhà vô địch SEA Games cự ly 100m, 200m. Sự trở lại của Tú Chinh mang nhiều tín hiệu tích cực đối với điền kinh Việt Nam.

Ngoài ra, VĐV Trần Thị Nhi Yến (Long An) - người vừa giành huy chương vàng 100m và huy chương bạc 200m tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - cũng lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. 

Cô gái 17 tuổi quê Long An mới chỉ có 4 tháng theo đuổi sự nghiệp VĐV đỉnh cao nhưng được kỳ vọng có thể tiếp cận thành tích của đàn chị Lê Tú Chinh.

‘Nữ hoàng tốc độ’ Lê Tú Chinh trở lại đường đua - Ảnh 2.

VĐV Trần Thị Nhi Yến (280), 17 tuổi, được gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên sau màn thể hiện chói sáng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày 3-1, Tú Chinh và Nhi Yến đều đã có mặt để tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương. 

HLV Thanh Hương cho biết Lê Tú Chinh đang hồi phục sau chấn thương khá tốt. Dù vậy, vừa tập luyện hai cô trò vừa phải hết sức cẩn trọng, không "đốt cháy giai đoạn" bởi Tú Chinh mới phẫu thuật được 8 tháng.

Với sự có mặt của cả Tú Chinh, Nhi Yến, cự ly ngắn 100m, 200m hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ ở các giải đấu quốc nội cũng như SEA Games 32 tới.



Cộng đồng thể thao và chạy bộ gửi lời yêu thương đến Cộng đồng thể thao và chạy bộ gửi lời yêu thương đến 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh

TTO - Trưa 10-5, đại diện cộng đồng thể thao và chạy bộ đã đến thăm và động viên "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh tại Bệnh viện 175 (TP.HCM) và trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên