28/04/2022 10:10 GMT+7

SEA Games 31: Những ngôi sao lỡ hẹn vào phút chót

K.XUÂN - H.ĐĂNG -  T.PHÚC - H.TÙNG
K.XUÂN - H.ĐĂNG - T.PHÚC - H.TÙNG

TTO - Nếu Hoàng Xuân Vinh và Ánh Viên đã sớm giã từ đội tuyển quốc gia, việc Lê Tú Chinh phải chia tay SEA Games 31 vì chấn thương nặng vào phút chót mang đến nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

SEA Games 31: Những ngôi sao lỡ hẹn vào phút chót - Ảnh 1.

Tú Chinh lỡ cơ hội bảo vệ HCV ở SEA Games 31 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội tuyển điền kinh VN được giao chỉ tiêu giành từ 15 - 17 HCV tại SEA Games 31, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tổn thất lớn khi vắng Tú Chinh

Trong đó, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh tham dự 2 cự ly 100m, 200m và đặt mục tiêu phấn đấu có ít nhất 1 HCV. Chấn thương bất ngờ khiến Tú Chinh không thể tham dự SEA Games 31, gây tổn thất lớn với đội tuyển điền kinh VN. Mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu Đông Nam Á vốn đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn.

Trước đó tại SEA Games 2017, Lê Tú Chinh đã tạo kỳ tích khi giành cả 2 HCV ở cự ly 100m, 200m. Ở SEA Games 30 tại Philippines, Tú Chinh nỗ lực vượt qua Marie Knott (người Mỹ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển điền kinh Philippines) để giành HCV cự ly 100m với thành tích 11 giây 54.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Tổng cục TDTT đã xây dựng kế hoạch đưa Tú Chinh sang Mỹ tập huấn. Dù vậy, dịch COVID-19 khiến chuyến tập huấn của cô không thực hiện được. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - phụ trách bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT - cho biết trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games, Tú Chinh không tham dự nội dung tiếp sức mà chỉ tập trung cho 100m, 200m. Dù vậy, với việc chấn thương bất ngờ ngay trước thềm SEA Games, Tú Chinh không dự được đại hội là tổn thất lớn cho đội tuyển điền kinh VN.

Vắng Tú Chinh, cự ly 100m điền kinh VN vẫn có VĐV Hà Thị Thu (TP.HCM) tham dự. Và cự ly 200m là Hoàng Thị Ngọc (Quảng Bình). Dù vậy, thành tích chạy 100m của Hà Thị Thu tại Giải điền kinh vô địch quốc gia tháng 12-2021 là 12 giây 10, cơ hội giành huy chương của cô là rất thấp. Ở VN hiện nay, chưa có VĐV nào có khả năng tiếp cận thành tích của Tú Chinh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-4, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết đoàn thể thao VN đã rút tên Tú Chinh khỏi danh sách dự SEA Games 31 vì chấn thương. Ưu tiên số 1 của ngành thể thao lúc này là lên kế hoạch để tiến hành phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối phải cho Tú Chinh. Việc này được tiến hành càng nhanh càng tốt để giúp Tú Chinh sớm có cơ hội quay trở lại tập luyện, chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia.

SEA Games 31: Những ngôi sao lỡ hẹn vào phút chót - Ảnh 2.

Từ bỏ võ đài chuyên nghiệp, Thu Nhi vẫn vắng mặt tại SEA Games - Ảnh: T.P.

Thu Nhi "xôi hỏng, bỏng không"

Cùng ngày, bộ môn boxing thông báo võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ không tham dự SEA Games 31. Đây là quyết định được đưa ra từ lựa chọn của chính Thu Nhi cũng như bộ môn boxing.

"Nếu đánh nghiệp dư thì Diễm Kiều đánh tốt, kinh nghiệm hơn Thu Nhi. Do cuối tháng 5 cũng có giải boxing thế giới, sau khi bàn bạc, tính toán, ban huấn luyện đề xuất lên bộ môn để Thu Nhi đi đánh giải thế giới, còn Diễm Kiều dự SEA Games", lãnh đội boxing VN tại SEA Games 31 - ông Vũ Đức Thịnh - nói. Giải thế giới mà Thu Nhi tham dự là Giải IBA, thuộc hệ thống võ đài nghiệp dư như SEA Games.

Cách đây không lâu, Thu Nhi là người khiến làng boxing VN dậy sóng khi mâu thuẫn với CLB chủ quản Cocky Buffalo vì nguyện vọng thi đấu ở SEA Games 31. Thành danh nhờ hệ thống võ đài chuyên nghiệp với đai vô địch WBO giành được hồi tháng 10-2021, Thu Nhi bất ngờ trở lại võ đài nghiệp dư để tập luyện cho đơn vị Cần Thơ với mong muốn được giành HCV ở SEA Games.

Ở thời điểm đó, giới chuyên môn đã cảnh báo Thu Nhi về quyết định "đứng giữa hai dòng nước" của cô, vì boxing chuyên nghiệp và nghiệp dư có rất nhiều điểm khác nhau. Thu Nhi vốn là võ sĩ nghiệp dư và sau nhiều năm không thành công cô mới chuyển sang đấu chuyên nghiệp.

Việc Thu Nhi bỏ bê tập luyện khiến kế hoạch tổ chức trận đấu bảo vệ đai WBO của CLB Cocky Buffalo đổ vỡ. Hệ quả là trong ngày 27-4, WBO thông báo tước đai vô địch của Thu Nhi vì đã quá 6 tháng không đấu trận bảo vệ đai.

Việc Thu Nhi chính thức rút khỏi SEA Games để lại nhiều nỗi tiếc nuối, nhưng không phải cho cơ hội giành huy chương của đội boxing VN mà là cho chính tương lai của cô.

Chưa quyết định chuyện phẫu thuật cho Tú Chinh

Ông Mai Bá Hùng - phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM - cho biết: "Hiện Tú Chinh đang tập luyện cho đội tuyển quốc gia nên thuộc quản lý trực tiếp của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Vì vậy, tôi đã thống nhất với anh Võ Quốc Thắng - giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM - về việc sẽ tìm phương án điều trị tốt nhất để Tú Chinh có thể sớm hồi phục, trở lại với đường đua.

Sau khi đi kiểm tra ở nhiều nơi, đa số bác sĩ khuyên Tú Chinh làm phẫu thuật nội soi nhưng cũng có ý kiến chỉ cần tiêm huyết tương mà không cần phẫu thuật. Quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở kiểm tra cụ thể hơn để bác sĩ đưa ra chỉ định và nguyện vọng của Tú Chinh. Nếu phải phẫu thuật, Tú Chinh cũng không cần phải đi nước ngoài thực hiện bởi chấn thương của cô không quá nặng và đội ngũ bác sĩ, y tế VN hoàn toàn có thể làm tốt".

HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: "Tú Chinh rất buồn bởi đã bỏ rất nhiều công sức tập luyện và kỳ vọng mang về huy chương SEA Games trên sân nhà. Thật ra, chấn thương của Tú Chính không quá nặng, chỉ là vấn đề ở sụn chêm chứ không phải dây chằng. Tú Chinh dính chấn thương này trong quá trình tập luyện.

Chúng tôi đã đi kiểm tra nhiều nơi và lắng nghe bác sĩ. Hiện Chinh muốn được phẫu thuật càng sớm càng tốt để có thể trở lại sau từ 1 đến 3 tháng. Chinh mong phẫu thuật thành công để có thể thi đấu Asiad hay SEA Games năm sau".

Ông Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn thể thao VN

Chiều 27-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao VN dự SEA Games 31. Với 1.341 thành viên, đoàn thể thao VN đặt mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn.

Trưởng đoàn thể thao VN là ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh và Ngô Ích Quân.

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, mục tiêu nhất toàn đoàn Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, mục tiêu nhất toàn đoàn

TTO - Chiều 27-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31. Với 1.341 thành viên, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn.

K.XUÂN - H.ĐĂNG - T.PHÚC - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên