
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ thượng cờ ASEAN sáng 8-8 - Ảnh: DANH KHANG
Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên cử hành đầy tự hào vào ngày 8-8 hằng năm.
Năm nay, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội).
Cùng dự có ông Đặng Hoàng Giang - thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam, cùng đông đảo các đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, Timor-Leste và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.
Cột mốc đặc biệt
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh ý nghĩa hết sức đặc biệt của lễ thượng cờ năm 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN, và 30 năm Việt Nam "trở thành thành viên trong đại gia đình các quốc gia này".
Thay mặt Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến ASEAN và các quốc gia thành viên.

Đội nghi lễ bắt đầu nghi thức thượng cờ - Ảnh: DANH KHANG

Đội nghi lễ bắt đầu nghi thức thượng cờ - Ảnh: DANH KHANG

Theo Hiến chương ASEAN, màu xanh trên lá cờ tượng trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện lòng can trường và tính năng động, màu trắng thể hiện sự thuần khiết và màu vàng thể hiện sự thịnh vượng. 10 nhánh lúa tượng trưng cho 10 thành viên ASEAN - Ảnh: DANH KHANG

Quốc kỳ Việt Nam và lá cờ ASEAN tung bay trong khoảnh khắc chào đón tuổi 58 của ASEAN - Ảnh: DANH KHANG
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng trở nên quan trọng trong một thế giới đầy biến động.
Ông nêu lên một số thách thức đối với ASEAN như cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, thách thức an ninh phi truyền thống, những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu...
"Đoàn kết là sợi dây gắn kết chúng ta. Hợp tác là sức mạnh của chúng ta. Sáng tạo là động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên. Và lòng dũng cảm chính là tinh thần ASEAN đích thực", ông Nguyễn Minh Vũ nói.

Các đại sứ, đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: DANH KHANG
Theo ông, câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" của Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của ASEAN. Một quốc gia đơn lẻ chỉ đạt được thành tựu hạn chế, nhưng cùng nhau, chúng ta có thể kiến tạo nên điều lớn lao và bền vững hơn nhiều.
Ông bày tỏ mong chờ việc Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào tháng 10 tới. Ông tin rằng với dân số 1,4 triệu người, văn hóa phong phú, vị trí địa chiến lược và tiềm năng kinh tế to lớn, Timor-Leste sẽ làm phong phú thêm sự đa dạng và tăng cường tính gắn kết của ASEAN.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ vai trò chủ tịch ASEAN năm 2025 của Malaysia và cam kết đóng góp sâu sắc hơn cho hiệp hội.
Việt Nam là thành viên mẫu mực của ASEAN

Lễ thượng cờ ASEAN sáng 8-8 tại TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Lá cờ 10 nước thành viên ASEAN tung bay tại cụm cờ công viên bến Bạch Đằng - Ảnh: HỮU HẠNH
Cũng trong sáng 8-8, lễ thượng cờ ASEAN cũng diễn ra tại cụm cờ công viên bến Bạch Đằng, TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman, nước chủ tịch ASEAN 2025, khẳng định vô cùng tự hào và lạc quan khi nhìn lại hành trình của hiệp hội.
"Khởi nguồn từ Tuyên bố Bangkok năm 1967 với tầm nhìn xa trông rộng của năm quốc gia sáng lập, trong đó có Malaysia, ASEAN đã phát triển trở thành một khối khu vực vững mạnh và không thể thiếu trong cấu trúc khu vực hiện nay. Hành trình này là minh chứng sống động cho sức mạnh của ngoại giao, sự tôn trọng lẫn nhau và khát vọng sự thịnh vượng", ông chia sẻ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường và tổng lãnh sự các nước ASEAN tại TP.HCM tại lễ thượng cờ sáng 8-8 - Ảnh: HỮU HẠNH

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman, nước chủ tịch ASEAN 2025 phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH
Đặc biệt, tổng lãnh sự Malaysia đánh giá cao vai trò của Việt Nam là một thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường sự hội nhập trong cộng đồng ASEAN trong suốt 30 năm qua.
"Chặng đường của Việt Nam kể từ khi gia nhập ASEAN thật sự đáng ngưỡng mộ. Không chỉ hòa nhập một cách suôn sẻ vào cộng đồng ASEAN, Việt Nam còn vươn lên trở thành một thành viên chủ động, có ảnh hưởng góp phần quan trọng vào sự phát triển, ổn định và thành công chung của chúng ta.
Năng lượng, tinh thần đổi mới và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác khu vực là nguồn sức mạnh to lớn cho ASEAN, và tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ sự tham gia của Việt Nam", ông Othman khẳng định.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 8-8-1967, bao gồm 10 quốc gia thành viên là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Việt Nam chính thức trở thành mảnh ghép trong ASEAN vào ngày 28-7-1995. Vào tháng 10 tới đây, Timor-Leste sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 11 của khối tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur (Malaysia).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận