23/08/2024 13:18 GMT+7

Lấy mống mắt khi làm căn cước có ảnh hưởng đến mắt?

Tại hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính năm 2024, người dân thắc mắc nhiều vấn đề, trong đó có việc làm căn cước, thu thập mống mắt có nguy hại cho mắt?

Lấy mống mắt khi làm căn cước có ảnh hưởng đến mắt? - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 23-8, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về giải quyết thủ tục hành chính năm 2024.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì hội nghị. Hội nghị đối thoại với người dân liên quan đến các thủ tục hành chính như quản lý hành chính, phòng cháy chữa cháy, giao thông, xuất nhập cảnh,...

Tại hội nghị, ông Lê Thành Quang Khôi (ngụ huyện Củ Chi) đề nghị được thông tin việc mở rộng các đối tượng cấp căn cước theo Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, đồng thời thắc mắc việc thu thập mống mắt có nguy hại cho mắt hay không?

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Hải - phó trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, căn cứ điều 19 Luật Căn cước quy định người được cấp thẻ căn cước, gồm: Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam; Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Về việc thu thập mống mắt sẽ được cơ quan quản lý căn cước thu nhận bằng thiết bị chuyên dụng đặc biệt, do đó sẽ không có nguy hại hoặc ảnh hưởng nào đến mắt của công dân.

Chị Nguyễn Thị Mai Duyên (ngụ quận 11) thì thắc mắc việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi có thực sự cần thiết không, vì các cháu trong độ tuổi này không thường xuyên thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính?

Đi làm căn cước, lấy mống mắt có ảnh hưởng đến mắt? - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải trả lời các câu hỏi về thủ tục hành chính - Ảnh: MINH HÒA

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải cho biết Luật Căn cước năm 2023 cũng bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các cháu, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số. Việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

"Công dân là trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng thẻ căn cước (hoặc sử dụng thông qua bố, mẹ, người giám hộ) trong rất nhiều dịch vụ, tiện ích như tiêm chủng, khám, chữa bệnh, giáo dục, đi lại... Việc quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện theo nhu cầu của công dân hoặc theo đề nghị của cha, mẹ, người giám hộ", thượng tá Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ.

Về vấn đề xuất nhập cảnh, một người dân hỏi hộ chiếu còn 6 tháng có đủ điều kiện xuất cảnh hay không?

Theo thượng tá Nguyễn Đức Nghiệm - phó trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM, trước kia quy định hộ chiếu phải đủ 6 tháng mới được xuất cảnh. Hiện nay đã thay đổi quy định là hộ chiếu còn nguyên vẹn và còn thời hạn là xuất cảnh được.

Tuy nhiên, đại diện Phòng PA08 khuyến cáo người dân nên đổi sang hộ chiếu 10 năm nếu xuất cảnh để an toàn.

"Nếu hộ chiếu thời hạn dài xuất cảnh người dân yên tâm hơn, ví dụ hộ chiếu còn thời hạn 3 tháng người dân xuất cảnh không yên tâm, lỡ không may xảy ra chuyện gì bên nước ngoài về nước không kịp sẽ gặp rắc rối", vị đại diện Phòng PA08 chia sẻ.

Đi làm căn cước, lấy mống mắt có ảnh hưởng đến mắt? - Ảnh 3.

Thượng tá Đỗ Trung Dung trả lời các câu hỏi về lĩnh vực giao thông - Ảnh: MINH HÒA

Đi làm căn cước, lấy mống mắt có ảnh hưởng đến mắt? - Ảnh 4.

Quan cảnh hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Thu hồi biển số xe trong trường hợp nào?

Bà Nguyễn Hồng Hiếu (ngụ quận Gò Vấp) thắc mắc các trường hợp nào trong diện phải thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe?

Thượng tá Đỗ Trung Dung, phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết có 8 trường hợp trong diện phải thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe:

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hùy.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Đi làm căn cước, lấy mống mắt có ảnh hưởng đến mắt? - Ảnh 5.Thủ tướng yêu cầu minh bạch thủ tục hành chính để dân chấm điểm

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên