05/12/2023 07:35 GMT+7

Lầu Năm Góc: Houthi có thể không nhắm vào tàu chiến Mỹ

Ngày 5-12, Lầu Năm Góc cho biết làn sóng tấn công của nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen có thể không nhắm vào tàu chiến Mỹ.

Các chiến binh mới được tuyển mộ gia nhập lực lượng Houthi dự định được cử đi hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza, diễu hành trong cuộc duyệt binh ở Sanaa, Yemen, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

Các chiến binh mới được tuyển mộ gia nhập lực lượng Houthi dự định được cử đi hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza, diễu hành trong cuộc duyệt binh ở Sanaa, Yemen, ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Mỹ đã đổ lỗi cho lực lượng Houthi thực hiện một loạt vụ tấn công ở vùng biển Trung Đông kể từ khi chiến tranh nổ ra giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas vào ngày 7-10.

Trong những sự cố mới nhất, ba tàu thương mại đã bị tấn công trong vùng biển quốc tế ở phía nam biển Đỏ vào ngày 3-12.

Phía Houthi thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào hai tàu họ cho là của Israel trong khu vực.

Trong khi đó, tàu khu trục Carney của hải quân Mỹ đã bắn hạ ba thiết bị không người lái vào ngày 3-12, đáp lại các cuộc gọi khẩn cấp từ các tàu thương mại.

Quân đội Mỹ cho biết ba tàu thương mại trong vụ việc có kết nối với 14 quốc gia riêng biệt.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết: "Carney đã hành động khi một thiết bị không người lái đang hướng về phía nó. 

Nhưng một lần nữa, chúng tôi không thể đánh giá rằng Carney vào thời điểm này có phải là mục tiêu được nhắm đến hay không".

Trong khi đó, Mỹ và Anh đã lên án các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở biển Đỏ, đổ lỗi cho Iran về vai trò của nước này trong việc hỗ trợ Houthi.

Houthi kiểm soát phần lớn bờ biển biển Đỏ của Yemen. Nhóm này trước đó đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị không người lái có vũ trang về phía Israel, thề sẽ nhắm vào nhiều tàu Israel hơn.

Giữa bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ lo ngại nguy cơ căng thẳng leo thang đột ngột trong khu vực do các cuộc tấn công của Houthi ở biển Đỏ.

Các cuộc tấn công riêng lẻ của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn chống lại quân đội Mỹ ở Iraq và Syria cũng khiến Washington lo lắng.

Lầu Năm Góc cho biết họ đã tiêu diệt 5 chiến binh ở Iraq vào ngày 3-12, khi những người này chuẩn bị tấn công quân đội Mỹ bằng thiết bị không người lái.

Trong tuyên bố mới nhất, bà Singh đã không đả động tới việc Mỹ có thể trả đũa Houthi.

"Chắc chắn đã có những hành động vô trách nhiệm của Houthi, đặc biệt là khi nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đang đi qua vùng biển quốc tế", nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể trả đũa hay không, bà Singh nói: "Nếu chúng tôi quyết định hành động chống lại phía Houthi, tất nhiên đó sẽ là vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn".

"Tôi sẽ không cướp lời bộ trưởng (quốc phòng Mỹ). Tôi sẽ không đi trước tổng thống trong bất kỳ hành động nào. Nhưng chúng tôi luôn có quyền đáp trả", bà Singh nhấn mạnh.

Nhóm Houthi bắt tàu Israel trên Biển Đỏ, giữ 25 con tinNhóm Houthi bắt tàu Israel trên Biển Đỏ, giữ 25 con tin

Ngày 19-11, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã bắt giữ một tàu hàng liên quan đến Israel tại Biển Đỏ và giữ 25 thủy thủ đoàn trên tàu làm con tin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên